09:10 ngày 04/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thị trường hồ tiêu ngày 4/9 biến động trái chiều

11:32 04/09/2022

(THPL) - Giá tiêu hôm nay được thu mua trong khoảng 66.500 - 69.500 đồng/kg. Giá tiêu trong nước đang có giai đoạn suy yếu trước một đồng USD mạnh, nhu cầu xuất khẩu yếu trên toàn cầu.

Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 69.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 68.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 67.500 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 66.500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 67.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giữ ổn định ở các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua. Hiện thị trường trong nước đang trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tổng kết tuần này, giá tiêu giảm 500 đồng/kg tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ nguyên ở các địa phương khác.

Ảnh minh họa

Tuần trước thị trường cũng giảm 1.500 đồng/kg. Giá tiêu trong nước đang có giai đoạn suy yếu, trước một đồng USD mạnh, nhu cầu xuất khẩu yếu, Brazil đẩy mạnh nguồn hàng giá rẻ để đón hàng vụ mới.

Thông tin Trung Quốc tiếp tục áp lệnh phong tỏa đối với một số khu vực sau khi bùng phát những đợt dịch Covid-19 mới, khiến thị trường thêm ảm đạm. Áp lực giảm ngày càng lớn trong bối cảnh vụ thu hoạch mới sắp tới. Với những nhận định ban đầu thì sản lượng vụ mới sẽ tốt hơn năm qua.

Trong khi đó, mức tiêu thụ đang chậm lại do xuất khẩu giảm, hàng ngàn tấn tiêu sọ Trung Quốc đặt mua chưa nhận hàng. Bên cạnh đó, nguồn vốn vay bị siết chặt, dòng tiền luân chuyển sang cà phê đang khiến thị trường hồ tiêu trong nước khó chồng khó.

Tổng kết tuần này, cộng đồng Hồ tiêu quốc tế đánh giá thị trường phản ứng trái chiều, chỉ có Ấn Độ là tăng. Sau khi được báo cáo ổn định trong 2 tuần qua, giá tiêu Ấn Độ đã phản ứng tích cực trong tuần này. Trong khi giá tiêu Indonesia tiếp tục được báo cáo ổn định trong 3 tuần qua.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng năm 2022, có 7 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD gồm: cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, sản phẩm gỗ. Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm ngoái, đáng chú ý có hồ tiêu đạt khoảng 712 triệu USD (tăng 8,2%).

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, trong tháng 7, Việt Nam đã nhập khẩu 4.451 tấn hồ tiêu, trị giá 17,3 triệu USD, tăng mạnh 29,1%, kim ngạch tăng 26,5% so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu 25.750 tấn hồ tiêu (trong đó tiêu đen đạt 22.385 tấn, tiêu trắng đạt 3.392 tấn), so với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu tăng 37,8%, tương đương 7.066 tấn.

Đứng đầu nhập khẩu trong VPA là Olam đạt 8.312 tấn, so cùng kỳ giảm 1,7%; tiếp theo là Trân Châu: 2.741 tấn, tăng 436,4%; KSS: 1.343 tấn, tăng 6,3%; Gia vị Sơn Hà: 1.326 tấn, giảm 23,9%. 3 doanh nghiệp ngoài VPA có lượng nhập khẩu lớn từ Campuchia là Thái Sang: 3.160 tấn, Quỳnh Trung: 2.450 tấn, Hồng Vũ: 2.024 tấn.

Hiệp Hội dự kiến tháng 8/2022, Việt Nam xuất khẩu được 16.500 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 66 triệu USD. Lũy tiến 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu được 162.000 tấn, kim ngạch đạt 739 triệu USD, so cùng kỳ lượng xuất khẩu giảm 19% nhưng kim ngạch tăng 11,1%.

Hồ tiêu Việt Nam đang bị mất thị phần do Brazil và Indonesia có giá cạnh tranh và cước phí cũng rẻ hơn. Trong khi đó, một số doanh nghiệp xuất khẩu sang Ai Cập và Pakistan đang gặp khó khăn vì kẹt hàng ở cảng. Còn ở trong nước, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay ngân hàng cũng là rào cản lớn cho phát triển xuất khẩu.

Lưu Kỳ (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu