23:56 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thị trường chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều

11:21 30/07/2019

(THPL) - Các thị trường chứng khoán trên thế giới biến động trái chiều trong phiên 29/7, trong đó thị trường chứng khoán phố Wall tăng giảm đan xen, trong khi thị trường chứng khoán London lên điểm mạnh.

Phiên giao dịch đầu tuần diễn biến trái chiều để chờ kết quả họp của Fed và đàm phán Mỹ - Trung. Dow Jones tăng 28,96 điểm, tương đương 0,11%, lên 27.221,41 điểm. S&P 500 giảm 4,88 điểm, tương đương 0,16%, xuống 3.020,98 điểm.

Nasdaq giảm 36,88 điểm, tương đương 0,44%, xuống 8.293,33 điểm. S&P 500 đã tăng 2,7% trong tháng 7 nhờ kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ để ứng phó với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài.

Thị trường chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều. (Ảnh minh họa)

Thị trường dự báo Fed thông báo hạ lãi suất 0,25% khi kết thúc họp vào 14h EDT ngày 31/7 (1h ngày 1/8 giờ Hà Nội). Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đàm phán thương mại trong hai ngày 30 và 31/7 tại Thượng Hải nhằm tìm lối thoát cho căng thẳng hiện tại. Tuy nhiên, giới chuyên gia không kỳ vọng có đột phá.

Theo các chuyên gia, thị trường bị chi phối trước thông tin nhiều khả năng nước Anh rời Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) mà không đạt được thỏa thuận. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào ngày 30-31/7 và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc diễn ra trong tuần này tại Thượng Hải. 

Tổng thống Donald Trump hôm nay kêu gọi Fed hãy làm nhiều hơn là chỉ “giảm lãi suất một chút”, gia tăng áp lực cho ngân hàng trung ương Mỹ. “EU và Trung Quốc sẽ hạ lãi suất hơn nữa và bơm tiền vào hệ thống của họ, giúp các nhà sản xuất của họ dễ dàng hoạt động hơn. Trong khi đó, với lạm phát rất thấp, Feb của chúng ta lại không làm gì cả - và có thể sẽ hành động rất ít, nếu đưa ra so sánh. Quá tệ!”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter cá nhân hôm nay, cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ đang hành động quá thận trọng so với Trung Quốc và châu Âu.

“Fed đã có những bước đi sai lầm. Hạ lãi suất một chút là chưa đủ, nhưng chúng ta kiểu gì cũng sẽ chiến thắng”. Bình luận trên được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp chính sách trong hai ngày 30 – 31/7 của Fed. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% vào ngày 31/7, một số cho rằng lãi suất có thể giảm 0,5%.

Trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/7, chỉ số VN – Index tăng 4,59 điểm lên 997,94 điểm. Khối lượng giao dịch gần 178 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 3.553 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 193 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 1,12 điểm xuống 105,29 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 27,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 355 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 81 mã giảm giá.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu