Thị trường BĐS Châu Đốc: Trên “đôi cánh” du lịch và hạ tầng
(THPL) - Châu Đốc vốn có nhiều thế mạnh về du lịch và bất động sản nhờ có nhiều danh thắng nổi tiếng thu hút du khách thập phương và quỹ đất còn nhiều.
Thành phố của những lễ hội độc đáo
Nằm ở địa đầu biên giới Tây Nam của Tổ quốc, TP. Châu Đốc có vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm ở ngã ba sông, nơi sông Châu Đốc và sông Hậu gặp nhau; ở giữa 3 cửa khẩu kinh tế sầm uất là: cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương – thị xã Tân Châu và cửa khẩu Quốc gia Khánh Bình – huyện An Phú.
Châu Đốc được xem là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi tập trung hàng hoá buôn bán với nước bạn Campuchia qua cả hai đường thủy và bộ.
TP. Châu Đốc là trung tâm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long với nhiều danh thắng cảnh, di tích văn hoá được xếp hạng cấp quốc gia như: Miếu Bà Chúa Xứ, KDL Núi Sam, Đình Châu Phú, Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Phước Điền hay Chùa Hang… Là vùng đất sông núi hữu tình, lưu dấu bao công trình một thuở cha ông đi mở cõi. Vùng đất giàu truyền thống này từng ghi đậm dấu ấn của các danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Văn Thoại,… những bậc tiền hiền có công khai phá, mở mang vùng đất mới; giữ vững biên cương. Đồng thời còn là nơi hội tụ nhiều nét văn hoá đặc sắc của cộng đồng các dân tộc anh em như Kinh, Chăm, Hoa, Khmer. Châu Đốc có Lễ hội cấp Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, một trong những Lễ hội lớn nhất khu vực thu hút hàng triệu khách thập phương.

KDL Núi Sam một thắng cảnh tuyệt đẹp của TP. Châu Đốc.
Với nhiều lễ hội độc đáo và nhiều danh thắng đẹp đã giúp An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng trở thành địa phương du lịch hàng đầu miền Tây Nam Bộ. Năm 2022, toàn tỉnh An Giang đón 7,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 127% so với cùng kỳ và đạt 163% so với kế hoạch. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ và đạt 157% so với kế hoạch năm.
Năm 2023 này, An Giang kỳ vọng đón 8 triệu lượt du khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 5.500 tỷ đồng.
Hạ tầng mở lối thị trường
Hạ tầng giao thông là điều kiện quan trọng hơn hết trong sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội. Những năm gần đây TP. Châu Đốc đã được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Từ đó, thúc đẩy quá quá trình phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, các dự án giao thông trọng điểm như:
Dự án Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có tổng chiều dài 188km, với vốn đầu tư 44.306 tỉ đồng, đã khởi công tháng 6/2023, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Dự án đi qua 4 tỉnh, thành là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, có điểm đầu là Quốc lộ 91 Châu Đốc và điểm cuối đến cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Cầu Châu Đốc là dự án giúp kết nối Châu Đốc với Thị xã Tân Châu. Dự án có chiều dài 3,26km bao gồm đường dẫn, rộng 14m với vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng. Hiện tiến độ cầu đã đạt trên 60% và tháng 10/2024 sẽ hoàn thành. Cầu Châu Đốc đi vào hoạt động sẽ góp phần thông tuyến quốc lộ N1 kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới (Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang) và hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng.
Dự án Tuyến đường N1 có tổng chiều dài khoảng 140km, đi qua các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, và Kiên Giang, với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng.
Dự án Tuyến tránh Long Xuyên nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên, đi qua địa phận tỉnh An Giang và TP. Cần Thơ, có tổng chiều dài trên 17,3km, với mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Dự án sẽ được đi vào khai thác trong năm nay.

Tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dài 188km được khởi công vào tháng 6/2023 dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
Các dự án giao thông hoàn thành sẽ thúc đẩy sự giao thương hàng hóa thương mại giữa các khu vực, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đưa Châu Đốc phát triển toàn diện về mọi mặt, tiến đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
Sự phát triển của ngành du lịch và hạ tầng một số “ông lớn” đã nhanh chóng tìm về Châu Đốc để phát triển những dự án quy mô tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, đáng sống.
Hướng đến kiến tạo không gian sống hạnh phúc, đáp ứng an cư và đầu tư tại TP.Châu Đốc, khu đô thị Phúc An Asuka tọa lạc tại trung tâm TP Châu Đốc với quy mô 107ha do Tran Anh Group phát triển được xem là khu đô thị hiện đại, đáng sống bậc nhất tại Châu Đốc nói riêng và miền Tây nói chung.
|
Khu đô thị Phúc An Asuka Phát triển dự án: Tran Anh Group Vị trí: mặt tiền đường Tôn Đức Thắng – QL91, P. Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc Hotline: 0963 27 11 88 Website: https://phucanasuka.vn/ |
Huy Quang
Tin khác
VCBS định giá MSR hơn 3,1 tỷ USD, triển vọng mở rộng tài nguyên tiếp tục củng cố giá trị dài hạn
Masan Consumer liên tiếp ghi nhận các cột mốc trên thị trường vốn, mở rộng cơ hội thu hút dòng vốn tổ chức
Khởi tố người phụ nữ sản xuất, buôn bán bột nghệ giả
Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị
Khởi tố thêm 15 người trong vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Thúc đẩy kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN
Giá vàng ngày 13/7: Vàng SJC "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng
(THPL) - Giá vàng hôm nay 13/7 chứng kiến cơn "địa chấn" khi cả thị trường trong nước và quốc tế đồng loạt lao dốc mạnh. Vàng miếng SJC...13/07/2026 09:37:33Bộ Ngoại giao khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật ca nô ở Phú Quốc
(THPL) - Liên quan đến vụ tai nạn lật ca nô nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc ngày 11/7/2026, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ...13/07/2026 09:40:05Thanh Hóa sẽ thu hồi các dự án cụm công nghiệp chậm tiến độ kéo dài
(TH&PL) – Đó là chỉ đạo của ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị giao ban tiến độ triển khai các dự án đầu tư...13/07/2026 08:58:30Dự báo thời tiết ngày 13/7: Bắc Bộ có mưa dông rải rác
(THPL) - Hôm nay 13/7, các tỉnh miền Bắc còn mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ duy trì hình thái nắng ban ngày xen kẽ mưa dông về chiều tối.13/07/2026 06:57:04
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia