Thi thể bé Hạo Nam đã được đưa lên sau 21 ngày cứu hộ
(THPL) - Sau 21 ngày rơi xuống cọc bêtông sâu 35 m ở dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, thi thể bé Thái Lý Hạo Nam đã được đưa lên vào rạng sáng nay, 29 Tết.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp rạng sáng 20/1 xác nhận kết thúc quá trình cứu hộ, cứu nạn Thái Lý Hạo Nam - bé trai 10 tuổi bị rơi xuống ống cọc bê tông 21 ngày trước tại công trình cầu Kênh Rọc Sen (ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).
"Công tác cứu hộ thi thể bé Thái Lý Hạo Nam đã hoàn tất. Dù có nhiều lần thay đổi và điều chỉnh, đây được đánh giá là phương án tốt nhất để đưa thi thể cháu bé lên. Thi thể cháu bé sau đó được khám nghiệm và đưa về gia đình để cùng lo tang sự", Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin tại hiện trường.

Trong thông báo phát đi rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết sau 21 ngày dốc toàn lực, vào 1h20 ngày 20/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam lên mặt đất.
Sau khi đưa thi thể cháu bé lên khỏi mặt đất, các cơ quan chuyên môn đã thực hiện công tác pháp y theo quy định với sự chứng kiến của người thân.
Các cơ quan chuyên môn kết luận cháu bé tử vong là Thái Lý Hạo Nam (ngụ Ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), thi thể của cháu được chuyển về với gia đình.
Như PLO đưa tin, vào trưa 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam ngụ ấp 2, xã Phú Lợi cùng ba bạn cùng xóm vào khu vực công trình xây dựng cầu Rọc Sen nhặt sắt vụn.
Không may bé Hạo Nam bị rơi vào ống trụ bê tông sâu 35m được nối từ 3 đoạn bê tông.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cha cháu bé cùng lực lượng công trình và công an đã nhanh chóng đến ứng cứu nhưng bất thành.
Ban đầu bé trai còn kêu cứu nhưng sau đó đã không còn tín hiệu.
Nhiều lực lượng và thiết bị hiện đại ở trong và địa bàn tỉnh đều được điều động đến hiện trường tham gia cứu hộ mong muốn sớm đưa cháu bé lên an toàn.
Sau 5 ngày cứu hộ, cơ quan chức năng tuyên bố bé Hạo Nam đã tử vong.
Những ngày sau đó các lực lượng vẫn rất tích cực thực hiện công tác cứu hộ để đưa thi thể cháu bé lên nhưng quá trình cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn như địa hình, địa chất, sự cố thiết bị… nên việc cứu hộ đã bị chậm trễ.
Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, sự việc cháu Hạo Nam rơi xuống lòng ống cọc bê tông là sự việc đáng tiếc, hy hữu.
Tùng Lâm (T/H)
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia