Thêm chuyên gia người Áo và 2 người khác mắc COVID-19
(THPL) - Chiều ngày 8/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh (trong đó có 1 chuyên gia người Áo) được cách ly ngay. Hiện Việt Nam có 1.512 bệnh nhân.
Thông tin 3 ca mắc mới như sau:
Bệnh nhân 1510 (BN1510) tại Trà Vinh: nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Ngày 22/12/2020, bệnh nhân từ Anh nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN50, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Trà Vinh.
Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 07/01/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh.
Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại tỉnh Vĩnh Long (4) và Trà Vinh (2).
Bệnh nhân 1511 (BN1511) tại Hà Nội: nam, 39 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Áo. Ngày 05/01/2021, bệnh nhân từ Áo quá cảnh Dubai nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội.
Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 07/01/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đông Anh.
Bệnh nhân 1512 (BN1512) tại Hà Nội: nam, 59 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Ngày 26/12/2020, bệnh nhân từ Cộng hòa Séc nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK340, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội.
Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 07/01/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, tính đến sáng 9/1, Việt Nam có tổng cộng 1512 ca mắc COVID-19; có 693 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca.
Hôm nay bước sang ngày thứ 39, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Riêng Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. TP Hồ Chí Minh đã trải qua 38 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới ở cộng đồng.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.357 bệnh nhân/ 1.512 bệnh nhân COVID-19.
Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 11 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 9 ca, số ca âm tính lần 3 là 8 ca.
Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị hiện có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại BVĐK TW Quảng Nam và BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh.
Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).
Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 18.554, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 147; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.487 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.920.
Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, tính đến sáng 9/1, thế giới đã ghi nhận hơn 89 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 1,9 triệu ca tử vong. Mỹ có hơn 374 nghìn ca tử vong trong số hơn 22 triệu ca nhiễm.
Trong 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới, ca tử vong và cả số người nhập viện do COVID-19 cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, nước này đã ghi nhận thêm 299.904 ca nhiễm và 3.844 ca tử vong. Điều này khiến số ca nhiễm mới theo ngày trung bình trong vòng 7 ngày cũng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 228.000 ca/ngày. Bên cạnh đó, Mỹ cũng thông báo số người phải nhập viện trong một ngày ở mức cao mới là hơn 132.400 ca.
Trong khi tại Brazil - nước có số ca tử vong nhiều thứ hai thế giới (200.498 ca tử vong trong số 7.961.673 bệnh nhân) cũng chưa có dấu hiệu khả quan. Số ca nhiễm mới tại nước này trong 24 giờ qua tăng thêm 87.843 ca - mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây, số ca tử vong cũng tăng thêm 1.524 ca.
Tại châu Âu, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại nhiều nước cũng tăng vọt, thậm chí lên mức cao nhất trong vòng một ngày.
Phương Linh (tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia