19:54 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam khỏi bệnh

17:50 08/09/2020

(THPL) - Sáng nay 8/9, ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, có thêm 4 ca mắc COVID-19 của tỉnh đã khỏi bệnh, xuất viện về nhà.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã công bố xuất viện cho 4 người mắc COVID-19 gồm: BN644, BN645 (cùng trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn), BN859 (trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) và BN934 (trú khối Tân Lập, phường Tân An, TP Hội An).

Trong đó, bệnh nhân 645 là mẹ của bệnh nhân 644. Còn bệnh nhân 859 là mẹ của bệnh nhân 841 (được công bố xuất viện vào ngày 7/9).

Tất cả các bệnh nhân trên đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính 4 lần.

Sau khi xuất viện, 4 bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà và được Trung tâm y tế huyện giám sát sức khỏe. Sau khi đủ 14 ngày cách ly, những người này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, nếu kết quả 2 lần âm tính thì mới có thể hòa nhập vào cộng đồng, theo báo Vietnamnet.

Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam khỏi bệnh (Nguồn: Internet)

Chia sẻ khi ra viện, 2 mẹ con bệnh nhân 645 cho biết, thời điểm biết mình nhiễm COVID-19 đã rất lo lắng, tuy nhiên được sự chăm sóc và động viên từ các y bác sĩ nên cảm thấy yên tâm hơn.

“Các y bác sĩ vừa chữa bệnh vừa là người bạn động viên tinh thần cho hai mẹ con tôi trong những ngày nằm viện. Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của các y bác sĩ đã giúp chúng tôi vượt qua cơn nguy kịch để về đoàn tụ với gia đình”, bệnh nhân 645 tâm sự.

Liên quan đến tình hình điều trị các ca bệnh nặng, báo Pháp luật TP HCM cho hay, về tình trạng BN 416 (là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch thứ 2 tại Đà Nẵng), bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết BN đã khỏi COVID-19 nhưng bệnh nền nặng, diễn tiến khó lường, “giống như đang đi trên dây” nên cần phải theo dõi sát sao.

“Hiện bác sĩ gọi hỏi thì BN có biết, huyết áp, sinh hiệu trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, mức độ hồi phục của phổi của BN khá chậm nên phải có những điều chỉnh phù hợp và rất cẩn thận" - bác sĩ Hiếu nói.

Cũng theo bác sĩ Hiếu, BN 416 đã có 6 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, các bác sĩ đang có ý định chuyển BN đến nơi có điều kiện hồi sức tốt hơn, có điều kiện theo dõi chặt chẽ hơn, có thể là Bệnh viện Đà Nẵng.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu