22:39 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

THE công bố danh sách 20 đại học danh tiếng nhất thế giới năm 2021

14:38 30/10/2021

(THPL) - Theo xếp hạng của Times Higher Education (THE) năm 2021, Đại học Harvard tiếp tục dẫn đầu thế giới, trong khi châu Á có ba trường trong top 20.

11 năm liên tiếp, Đại học Harvard (Mỹ) đứng đầu trong xếp hạng World Reputation Rankings do THE bầu chọn. Thành lập năm 1636, trường gặt hái được nhiều thành tựu với 161 người đoạt giải Nobel, 50 người đoạt giải thưởng Pulitzer và nhiều danh hiệu, giải thưởng học thuật khác.

Tương tự xếp hạng các năm trước, tổng điểm đánh giá của trường đạt tối đa. Harvard cũng là trường duy nhất trong danh sách đạt được số điểm 100 ở cả hai mục nghiên cứu và giảng dạy.

Đại học Harvard (Mỹ). Ảnh: The New Times.

Xếp ngay sau vẫn là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ngôi trường thường xuyên xuất hiện trong top 10 đại học tốt nhất thế giới ở mọi bảng xếp hạng.

Theo Vnexpress, ngoài hai trường trên, Mỹ còn 11 đại diện khác trong top 20 đại học danh tiếng năm nay. Vương quốc Anh có 3 trường, Trung Quốc 2, Nhật Bản và Thuỵ Sĩ mỗi quốc gia 1, cụ thể như sau:

Trong số các trường châu Á vào top 20, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) có thứ hạng cao nhất - 10. So với năm ngoái, trường đã tăng 3 bậc về danh tiếng. Thành lập năm 1911, Đại học Thanh Hoa là ngôi trường danh tiếng, uy tín và có tầm ảnh hưởng bậc nhất tại Trung Quốc. Ngôi trường này được THE đánh giá là đại học hàng đầu châu Á, đồng thời xếp thứ 16 trong danh sách đại học hàng đầu thế giới 2022.

 Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Ảnh: CGTN.

Hai trường còn lại của châu Á là Đại học Tokyo của Nhật Bản (hạng 13) và Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc (hạng 15). Các trường này thu hút được khá nhiều sinh viên quốc tế so với mặt bằng chung các đại học châu Á, với tỷ lệ sinh viên quốc tế lần lượt là 13 và 16%.

THE xếp hạng đại học danh tiếng thế giới sau cuộc khảo sát, phân tích và so sánh. Một bảng câu hỏi bằng 14 ngôn ngữ được gửi tới các học giả có kinh nghiệm để họ đưa ra quan điểm về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu trong ngành, trong trường mà họ biết.

Cuộc khảo sát cho bảng xếp hạng năm 2021 được thực hiện từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2021, nhận được gần 11.000 câu trả lời từ học giả ở 128 quốc gia, trong đó 39,1% phản hồi đến từ các học giả ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 21,7% từ Bắc Mỹ, 24,3% từ Tây Âu, số ít còn lại là của học giả đến từ Đông Âu, Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu