04:51 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai: Không ngại khó trong xử lý xe quá khổ quá tải

14:20 25/05/2022

(THPL) - Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, đồng chí Chánh thanh tra tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phan Trong đã quyết liệt thực hiện các chuyên đề kiểm tra tải trọng, kiểm tra kích thước thành thùng của các xe ben trên địa bàn tỉnh, quyết tâm áp dụng nhiều biện pháp và đồng bộ trong kiểm soát tải trọng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Đồng Nai.

Hiện nay, tại một số tuyến đường trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải vẫn còn xảy ra, gây hư hỏng, xuống cấp đường sá. Do đó, việc kiểm soát tải trọng, xử lý nghiêm xe chở quá khổ quá tải luôn được lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra xử lý và phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên duy trì, quyết liệt tuần tra xử lý vi phạm.

Lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai phối kết hợp với lực lượng Đội giao thông trật tự của của Công an TP. Biên Hòa xử lý xe quá khổ quá tải

Trong thời gian này trên toàn bộ địa bàn TP. Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, khu vực mỏ đá Tân Cang, đường chuyên dùng quốc lộ 51 và khu vực Bửu Long, giáp với huyện Vĩnh Cửu,  đường tránh Võ Nguyên Giáp, đường Huỳnh Văn Nghệ, QL 1K ..., lưu lượng xe ben rất nhiều và hoạt động liên tục. Lực lượng Thanh tra giao thông đã thực hiện chốt chặn trên các nẻo đường trọng điểm. Thời tiết mùa này nắng mưa bất thường, nắng thì thời tiết nóng nực, mưa thì to. Rồi các “chim mồi” chuyên dùng xe máy để canh lực lượng thanh tra giao thông, báo cho các tài xế xe ben biết để né tránh rất nhiều ..., dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng các lực lượng TTGT vẫn quyết tâm thực hiện đúng chuyên đề đã đề ra

Theo ghi nhận của chúng tôi trong một lần theo chân các đồng chí xuống đường làm nhiệm vụ, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai đã quyết liệt xử lý tình trạng xe quá tải và cơi nới thành thùng. Nếu xe quá khổ, cơi nới thành thùng thì đều bị hạ tải, cưa thùng ngay tại chỗ dưới sự giám sát của các ban ngành, trong đó có Đội giao thông trật tự của của Công an TP. Biên Hòa, do đồng chí Thiếu tá Trần Văn Đức - Đội phó Đội giao thông trật tự TP. Biên Hòa phụ trách. Hai lực lượng này đã phối, kết hợp với nhau trong công tác kiểm soát xe quá khổ quá tải tại TP. Biên Hòa thời gian qua rất tốt. 

Các xe vi phạm về quá khổ quá tải đều bị yêu cầu hạ tải và cưa thùng ngay tại chỗ dưới sự giám sát của lực lượng chức năng

Còn ngay tại khu vực mỏ đá Tân Cang đi ra hướng QL 51, hai lực lượng này sẵn sàng xử lý và kết hợp với Trạm CSGT ngã 3 Thái Lan xử lý vi phạm tải trọng trên địa bàn, lực lượng Thanh tra Giao thông đã tăng cường kiểm tra tại khu vực có nhiều hầm mỏ khoáng sản nhằm siết chặt việc chấp hành quy định về tải trọng cho phép của phương tiện. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các ban ngành tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng xe ben vận chuyển quá khổ quá tải đã giảm thiểu đáng kể. 

Trong thời gian tới, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm tại các khu vực trọng điểm trên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, từ đó bảo đảm việc giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. 

Đức Duy

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu