Thành phố Hồ Chí Minh “Khoác Áo Xuân” với chuỗi Lễ Hội đặc sắc dịp Tết Bính Ngọ 2026
(THPL) - TPhành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị khởi động một mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầy sắc màu văn hóa, lễ hội và truyền thống. Với mục tiêu vừa tạo không khí vui tươi, vừa giữ nét đẹp truyền thống, thành phố đã triển khai một loạt hoạt động văn hóa – nghệ thuật – lễ hội diễn ra trong suốt dịp Tết.
Một trong những điểm nhấn của mùa Tết năm nay là hệ thống không gian hoa tươi rực rỡ:
-
Hội Hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn kéo dài 12 ngày từ 10 đến 21/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), nơi trưng bày đa dạng loại hoa và tiểu cảnh Xuân.
-
Hệ thống chợ hoa Tết được triển khai rộng khắp với hơn 200 điểm tại các phường, xã trong thành phố từ ngày 10 đến 16/2.
-
Chợ hoa “Trên bến dưới thuyền”, một nét văn hóa bản địa đặc trưng, diễn ra từ 2 đến 15/2 trên tuyến đường Nguyễn Văn Của – Bình Đông.
Các không gian này không chỉ tạo nên không khí Xuân rộn ràng mà còn là điểm đến thú vị cho người dân và du khách trong dịp Tết.

Nhiều nơi tại TP.HCM trang trí Tết.
Hai “điểm hẹn” quen thuộc mỗi dịp Tết là Đường Hoa Tết và Đường Sách Tết tiếp tục được tổ chức dọc theo trục đường Nguyễn Huệ – Lê Lợi. Đây là nơi người dân có thể thưởng lãm nghệ thuật, trải nghiệm các hoạt động sáng tạo và mua sắm văn hóa trong không khí rộn ràng của mùa Xuân.

Vào thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới (từ 0h00 đến 0h15 ngày 17/2), TP. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại nhiều điểm trên địa bàn, với 4 điểm pháo hoa tầm cao kết hợp 13 điểm pháo hoa tầm thấp, hứa hẹn mang đến màn trình diễn ánh sáng rực rỡ cho người dân.
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, thành phố cũng chú trọng các nghi lễ tri ân truyền thống: dâng bánh tét tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tôn Đức Thắng và lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ diễn ra trước Tết để tưởng nhớ công lao người đã khuất.

Không chỉ ở các khu trung tâm, các chương trình biểu diễn nghệ thuật – sinh hoạt văn hóa cũng được triển khai đến nhiều phường, xã, khu công nghiệp để phục vụ đông đảo công nhân, người lao động không thể về quê trong dịp Tết. Đây là hoạt động nhằm gắn kết cộng đồng, hướng về nguồn cội văn hóa và truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt.
PV
Tin khác
Nông sản Việt có thể thiệt hại tới 8 tỷ USD nếu chiến sự Trung Đông kéo dài
SIEMENS HEALTHINEERS VÀ VINMEC Hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam
Bộ Tài chính quyết liệt chống trốn thuế qua thanh toán tiền mặt và tài khoản cá nhân
Làng tranh Đông Hồ sắp nhận bằng ghi danh di sản của UNESCO
VN-Index hồi phục, khối ngoại mua ròng trở lại
Việt Nam lập Quỹ đầu tư quốc gia: Tái cơ cấu SCIC thành “siêu nhà đầu tư” chiến lược
Đắk Lắk chính thức công bố logo nhận diện thương hiệu mới
(THPL) - Ngày 10/3, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức ra mắt biểu trưng (logo) nhận diện thương hiệu mới. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định...11/03/2026 15:17:43Phát triển “kinh tế bạc”: Chuyển “gánh nặng già hóa” thành “cơ hội phát triển”
Sáng 11/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và...11/03/2026 13:53:00Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
Sau hơn 2 năm, Quỹ bình ổn xăng dầu được kích hoạt trở lại, mức chi Quỹ lên tới 4.000-5.000 đồng/lít.11/03/2026 13:06:00Cao Bằng: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,77% trong 02 tháng đầu năm 2026
(THPL) - UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 21,77% so với cùng kỳ năm trước.11/03/2026 14:04:23
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia