Thanh niên 8X sáng chế thành công máy nông nghiệp tự động đa chức năng
(THPL) - Chỉ học hết phổ thông, không được học qua trường lớp đầu tạo chính quy nào, song, anh Tạ Đình Huy (sinh năm 1982) vẫn chế tạo ra loại máy nông nghiệp 15 chức năng, bán khắp 63 tỉnh thành trong cả nước và còn xuất khẩu sang Lào.
Ngồi ngắm cỗ máy nông nghiệp với 15 chức năng vừa hoàn thiện, anh Tạ Đình Huy ở xã Thượng Vực (Chương Mỹ, Hà Nội) kể, sau khi học hết lớp 12, anh không thi đại học mà chuyển sang học sửa chữa xe máy, mở một cửa hàng sửa xe.
Mặc dù công việc này cho thu nhập khá ổn định, song anh Huy vẫn luôn canh cánh trong lòng về hình ảnh những người nông dân một nắng hai sương vất vả tay cuốc tay cày. Anh tâm sự, bản thân anh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê gắn với nghiệp làm nông, bố mẹ anh đến nay vẫn bám trụ vào cây rau cây lúa để sống. Thấy ông bà vất vả mà năng suất lao động lại thấp, anh luôn ấp ủ muốn làm điều gì đó để không chỉ bố mẹ anh, mà cả những người nông dân khác, nhự nhàng hơn trong công việc cày cấy trồng trọt.

Nghĩ vậy nên bắt đầu từ năm 2005, anh Huy đã bắt tay nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp đa năng. Quá trình nghiên cứu, chế tạo hoàn toàn tự tìm hiểu, tự rút kinh nghiệm để đi đến thành công.
“Nhiều người hỏi tôi là có học qua trường lớp đào tạo về chế tạo máy nào không, có được tiến sĩ giáo sư chuyên ngành nào giúp đỡ không? Nhưng “Không” luôn là câu trả lời duy nhất”, anh Huy nói.
Anh kể, trong quá trình học phổ thông, anh từng được học môn học liên quan đến kỹ thuật công nghiệp nên cũng biết nguyên tắc hoạt động của máy móc, biết đọc các bản vẽ,... Từ đó, kết hợp tìm tòi trên mạng, xem kỹ các mô hình và anh trực tiếp ra đồng ruộng xem bà con lao động để lên ý tưởng cụ thể rồi vẽ mô hình máy nông nghiệp của mình cho phù hợp.
Song, khi bắt tay vào chế tạo anh thất bại khá nhiều lần. Sau nhiều tháng trời ròng rã nghiên cứu, chiếc máy đa năng đầu tiên của anh mới hoàn thiện, với công dụng làm đất, phun thuốc và bơm nước.
Nhưng, nhìn tổng thể, chiếc máy đầu tiên anh vẫn còn thô sơ, cồng kềnh trông không được đẹp mắt. Đặc biệt, năng suất làm việc chưa đạt được như những gì anh kỳ vọng. Máy chỉ hoạt động được ở những vùng đồng ruộng bằng phẳng.
Đến năm 2010, để chuyên tâm nghiên cứu và chế tạo máy nông nghiệp của mình, anh Huy quyết định bỏ hẳn công việc sửa xe máy để có thời gian đi các tỉnh thành tìm hiểu địa hình đồng ruộng, với mục đích có thể chế ra chiếc máy nông nghiệp thật sự phù hợp, giúp ích được cho bà con nông dân.

Sau 4 năm, đến 2014, anh Huy đã thành công khi chế tạo thành công chiếc máy nông nghiệp “8 trong 1”, tức có 8 chức năng gồm: cày, bừa, xới đất, rạch luống, gieo hạt, làm cỏ, phun thuốc, bơm nước tưới tiêu. Đưa vào hoạt động trong thực tiễn, chiếc máy đã hỗ trợ phần lớn việc nặng nhọc của nông dân.
Với chiếc máy nông nghiệp đa năng, hiệu quả làm việc gấp 5 lần sức trâu, 10 lần sức người, sản phẩm của anh Huy chế tạo ra được nông dân trong vùng tin tưởng đặt mua.
Thế nhưng, không dừng lại ở đó, anh Huy lại tiếp tục tìm tòi, học hỏi thêm để có thể nâng cấp chức năng của chiếc máy. Mới đây, anh đã bổ sung thêm cho chiếc máy nông nghiệp của mình thêm 4 công năng (cấy lúa, đảo phân vi sinh, đào bùn cà phê, di chuyển vật nặng trong vườn) đưa chiếc máy lên thành 10 công năng.
Chưa thỏa mãn với sáng chế tuyệt vời của mình, sang đến năm 2016, anh lại tiếp tục mày mò để có thể thiết kế thêm những chức năng mới cho máy.
Kết quả, trời không phụ lòng người. Anh đã sáng chế thêm 3 chức năng nữa cho máy là đào hố trồng cây, phát điện, đào mương cho chiếc máy nông nghiệp đa năng, chính thức cho ra đời chiếc máy nông nghiệp “15 trong 1”, tức một chiếc máy có đến 15 chức năng.
Ngồi ngắm chiếc máy nông nghiệp 15 chức năng - thành quả mà mình làm được sau bao vất vả tìm tòi sáng tạo, anh Huy cho biết, chiếc máy này được thiết kế bằng động cơ xe máy và động cơ diezen chuyên dụng. Do đó, khi sử dụng, máy rất tiết kiệm nhiên liệu, dễ sửa chữa, dễ thay thế phụ tùng nếu hỏng hóc, động cơ thiết kế ly hợp tự động, dễ vận hành, bất cứ ai cũng có thể vận hành được.
Anh Huy tiết lộ, máy nông nghiệp của anh dễ sử dụng, giá rẻ nên được bà con tin dùng. Theo đó, máy được xuất bán đi khắp 63 tỉnh thành trong cả nước với số lượng lên tới vài ngàn chiếc.
“Đặc biệt, chiếc máy nông nghiệp này còn được xuất khẩu sang Lào dù số lượng vẫn còn hạn chế”, anh Huy khoe.
Theo VietNamNet
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia