Thanh Hóa: Vì sao sinh viên sư phạm chưa được hỗ trợ học phí theo quy định?
(THPL) - Hàng nghìn sinh viên sư phạm chưa được nhận tiền hỗ trợ học phí theo quy định tại hai trường Đại học ở Thanh Hóa, dù chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo và xin hỗ trợ từ cơ quan có thẩm quyền, nhưng lý do vì sao đến nay, các sinh viên sư phạm ở Thanh Hóa vẫn chưa được nhận hỗ trợ?
Liên quan đến việc hàng nghìn sinh viên sư phạm ở 2 trường đại học của tỉnh Thanh Hóa chưa được nhận tiền hỗ trợ học tập (kỳ 2, năm học 2022 - 2023), ngày 9/8, trao đổi với phóng viên báo chí, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, do tỉnh Thanh Hóa chưa cân đối được nguồn để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo quy định tại Nghị định 116 nên đã có công văn gửi Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính để các Bộ báo cáo Thủ tướng xem xét, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thanh Hóa. Hiện Thanh Hóa đang chờ Trung ương cho ý kiến về vấn đề kinh phí phải chi trả cho sinh viên sư phạm học theo Nghị định 116 với số tiền là 87,281 tỉ đồng cho 2.945 sinh viên sư phạm (ở năm học 2021 và năm 2022), còn năm 2023 thì có 1.533 sinh viên với mức phải chi trả là 166.447.002.000 đồng.

Với thực trạng trên, ngày 3/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 4369/UBND –KTTC về việc đề nghị được hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, tại văn bản có nêu: “Thanh Hóa là địa bàn rộng, số lượng dân cư lớn, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, hiện nay tỉnh vẫn chưa cân đối được ngân sách. Trong khi đó, số lượng sinh viên hưởng chính sách hố trợ theo quy định tại Nghị định 116 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là rất lớn, nên dù đã chủ động sắp sếp từ các nguồn thu tự có, ngân sách tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa cân đối được nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách theo quy định mới của Nghị định 116/2022/NĐ-CP…”
Tại văn bản đề nghị này, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị số kinh phí cần được hỗ trợ là 278.056.822.000 (hai trăm bảy mươi tảm tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu đồng, tám trăm hai mươi hai nghìn đồng).

Trước vấn đề này, trao đổi với PV của Thương hiệu và Pháp luật, chiều ngày 11/8, ông Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan vấn đề cấp tiền hỗ trợ theo quy định cho sinh viên sư phạm, đến thời điểm này, nhà trường cũng như tỉnh Thanh Hóa chưa nhận được phản hồi nào từ cơ quan có thẩm quyền.

Văn bản của Bộ Giáo dục trả lời đề nghị của tỉnh Thanh Hóa, do đó Thanh Hóa là địa phương có đủ điều kiện nhận hỗ trợ nên cần sớm xem xét hỗ trợ.
Cũng theo ông Dũng: "Hiện về phía nhà trường chúng tôi cũng đã có thông báo cho tất cả sinh viên sư phạm thuộc diện được hưởng theo Nghị định 116 là hiện trường chưa nhận được tiền cấp nên chưa có để chi trả cho sinh viên, khi nào nhận được nhà trường sẽ chi trả cho các em ngay, hiện các sinh viên rất mong sớm được nhận hỗ trợ, nhưng do số kinh phí chi trả là rất lớn nên nhà trường và tỉnh vẫn phải chờ đợi các cơ quan liên quan quyết định".
Theo quy định, nhiều sinh viên Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa Thể thao Thanh Hóa, khi đậu vào học đại học sư phạm các sinh viên sẽ thuộc diện được hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức 3,63 triệu đồng/sinh viên/tháng. Số sinh viên này nhập học tháng 10/2022, đến cuối tháng 12/2022 thì được nhận số tiền hỗ trợ là 10,8 triệu đồng cho 3 tháng. Từ đó đến nay, các sinh viên sư phạm của hai trường này ở Thanh Hóa chưa được nhận tiền hỗ trợ học kỳ 2, năm học 2022-2023 nên rất khó khăn trong cuộc sống và học tập.
Như vậy, việc hỗ trợ kinh phí cho sinh viên sư phạm ở Thanh Hóa đã khó khăn, không cân đối được nguồn ngân sách nên Thanh Hóa đã có báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền nhưng lý do vì sao đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa để các sinh viên sư phạm sớm được nhận hỗ trợ, ổn định việc học tập.
Duy Duẩn
Tin khác
Khi Ngũ linh gặp Bách nghệ trong một mùa trăng
Đà Nẵng lọt Top 6 châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất
Vai trò, vị trí của Nghệ nhân - Doanh nhân - Thương hiệu trong thời kỳ vươn mình của dân tộc
Ninh Bình: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép
Ninh Bình: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò “số hoá sổ đỏ”
Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích Tập đoàn ACME của Ấn Độ đầu tư vào các dự án xanh, năng lượng tái tạo tại Việt Nam
Thể chế tốt mở đường cho doanh nghiệp tích lũy nội lực
(THPL) - Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh cần nhiều hơn một thị trường thuận lợi: đó còn là môi trường thể chế minh bạch, ổn định và...11/09/2026 19:53:00Kỷ niệm 13 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam
(THPL) - Chiều 12/9 tại Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương Hiệu Việt Nam đã long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Hội...13/09/2026 07:15:00Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
(THPL) - Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam,...13/09/2026 08:00:00Vietjet và CFM International sẵn sàng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất tại Việt Nam
(THPL) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, CFM International và Vietjet đã ký...12/09/2026 15:54:48
