Thanh Hóa: Vì sao chưa xử lý sai phạm của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn?
(THPL) - Dù quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa là Chủ tịch Hội đồng xét tuyển là Giám đốc Sở, trường THPT chuyên Lam Sơn là đơn vị thuộc Sở GD&ĐT, do vậy Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phải là Giám đốc sở GD&ĐT nhưng tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, ông Chu Anh Tuấn đã làm Chủ tịch Hội đồng xét tuyển rồi để xảy ra sai phạm trong việc tuyển dụng 4 giáo viên. Trước những sai phạm trên, tỉnh Thanh Hoá và Sở GD&ĐT sẽ xử lý ra sao?
Tin liên quan
- Ba thói quen uống nước gây hại cho cơ thể vào ngày nắng nóng
VCI đoạt giải nhất Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024
Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh trình độ đại học chính quy và Chương trình liên kết Quốc tế năm 2024
Chủ nhân học bổng Chủ tịch SIU 2020 Lê Thị Bích Đào tốt nghiệp sau 3,5 năm
» Thanh Hóa: Nam thanh niên cướp dây chuyền của cụ bà khi vừa ra tù
» Thanh Hóa: Truy tìm phạm nhân trốn trại khi lao động
» Thanh Hóa: UBND tỉnh yêu cầu làm rõ, xử lý vụ 20.430 m2 “đất vàng” ở xã Quảng Định, huyện Quảng Xương
Tại QĐ số 1942/2017/QĐ-UBND quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành ngày 7/6/2017, do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng ký QĐ, tại Điều 6 QĐ này nêu: “Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc” và “Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện”.
Xác nhận với PV báo chí, ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa, Trường THPT chuyên Lam Sơn là đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá, do vậy, việc tuyển dụng viên chức phải thực hiện theo đúng quyết định của UBND tỉnh.
Vậy nhưng, Trường THPT chuyên Lam Sơn do ông Chu Anh Tuấn làm Hiệu trưởng lại làm Chủ tịch Hội đồng xét tuyển là trái với QĐ số 1942/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá.
Tiếp đó ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra QĐ số 2977/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ký, phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017 - 2018.
Tại QĐ này, mặc dù cũng căn cứ QĐ số 1100/2017/QĐ-UBND và căn cứ QĐ số 1942/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thì Chủ tịch Hội đồng phải là Giám đốc Sở. Vậy nhưng, căn cứ một đằng, nội dung phê duyệt một nẻo, do đó Chủ tịch Hội đồng là ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.
Trước sự việc trên Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho rằng, việc tuyển dụng trong năm 2017 là “chưa đúng theo quy định tại QĐ 1942/2017/QĐ-UBND” và kết quả tuyển dụng giáo viên “chủ yếu dựa trên kết quả đánh giá chủ quan của cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn” và còn nhiều bất cập khác.
Những "lùm xùm" trước đó chưa dứt thì tại trường THPT chuyên Lam Sơn do ông Chu Anh Tuấn làm hiệu trưởng lại phát hiện có đến 4 hồ sơ tuyển dụng vào trường THPT chuyên Lam Sơn sai so với quy định của UBND tỉnh khi ông Chu Anh Tuấn là Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng nhà trường nhưng đã cố tình để xảy ra sai phạm nghiêm trọng này ở ngôi trường chuyên có tiếng của cả nước.
Với sai phạm này của ông Chu Anh Tuấn, ngày 6/11, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có Thông báo số 2781/TB-SGDĐT về việc kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển về trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018-2019.
Tại văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã kết luận: Trường THPT chuyên Lam Sơn tiếp nhận hồ sơ chưa thực hiện tốt việc kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ đăng ký dự tuyển dẫn đến 4 giáo viên hồ sơ không hợp lệ (đơn và sơ yếu lý lịch) là vi phạm quy định tại điểm 3.3, Khoản 3, Điều 1, QĐ số 2977/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tuyển dụng Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017-2018.
Trước những sai phạm đã được Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa nêu rõ trong văn bản, trao đổi với PV báo Thương hiệu và pháp luật ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác nhận và cho biết, sẽ cho chuyên môm kiểm tra và có biện pháp xử lý thích đáng đối với những sai phạm trong công tác xét tuyển giáo viên đang xảy ra tại ngôi trường danh giá này của tỉnh nhất là đối với ông Chu Anh Tuấn, Hiệu Trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.
Qua tìm hiểu của PV được biết, tại trường THPT chuyên Lam Sơn không chỉ có việc thi tuyển giáo viên có nhiều sai phạm, mà thời gian gần đây tại trường chuyên Lam Sơn luôn xảy ra tình trạng lạm thu ở các năm học, nhất là vào đầu các năm học khiến nhiều phụ huynh bức xúc, mang những bức xúc của phụ huynh trao đổi với ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn thì ông Tuấn đã đã phủ nhận chuyện lạm thu và cho rằng đó là thông tin vu khống, bịa đặt nhằm bôi nhọ nhà trường?!
Như vậy là đã rõ, dù ông Chu Anh Tuấn được giữ chức Chủ tịch Hội đồng xét tuyển trái thẩm quyền Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho rằng, việc tuyển dụng ở đơn vị này năm 2017 là chưa đúng theo quy định tại QĐ 1942/2017/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa và kết quả tuyển dụng giáo viên chủ yếu dựa trên kết quả đánh giá chủ quan của cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn thiếu khách quan, khi làm Chủ tịch Hội đồng xét tuyển ông Chu Anh Tuấn đã cố tình “xé rào” để xảy ra sai phạm tạo điều kiện cho 4 bộ hồ sơ không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được lọt vào vòng trong và sẽ nghiễm nhiên trở thành giáo viên của trường THPT chuyên Lam Sơn nếu không bị báo chí phát hiện
Với những sai phạm của ông Chu Anh Tuấn đã quá rõ ràng và Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ rõ những thiếu sót tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển do không nghiêm túc thực hiện QĐ của UBND tỉnh. Và tại buổi làm việc với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác nhận những sai phạm đang xảy ra trong công tác xét tuyển giáo viên cho ngôi trường danh giá này là không thể chấp nhận được, cần phải làm rõ và xử lý nghiêm nhưng không hiểu lý do vì sao đến nay tỉnh Thanh Hóa và Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thể đưa ra hình thức xử lý, phải chăng ông Chu Anh Tuấn đang có ai đó “chống lưng” nên đã bất chấp quy định và dư luận đến vậy nhưng không bị xử lý?.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Duy Duẩn
Tin khác
-
Lễ hội Rồng hút hàng chục ngàn du khách những ngày đầu lễ 30/4
-
Giá xăng dầu góp phần đẩy CPI tăng 0,07% trong tháng 4
-
Phố phường rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam
-
Người trẻ tích cực thanh lọc cơ thể để tăng tốc chạy deadline trước khi nghỉ lễ
-
Bức tranh đa sắc màu tại Lễ hội thả diều 2024
-
Bừng sáng sắc màu đêm khai mạc Carnaval Hạ Long 2024
Thanh Hoá: Huyện Lang Chánh ra “tối hậu thư” cho doanh nghiệp chăn nuôi lợn gây phát tán mùi hôi
(THPL) - UBND huyện Lang Chánh vừa có Văn bản số 735/UBND-TNMT, ngày 26/4/2024 về việc yêu cầu khắc phục triệt để việc phát tán mùi hôi làm...28/04/2024 20:52:50Giá vàng bật tăng mạnh ngày cuối tuần
(THPL) - Sau thời gian ngắn giá vàng giảm thì đến cuối tuần qua, giá vàng đã “quay đầu” tăng trở lại.28/04/2024 11:48:01Tổng hợp những món ăn thanh mát, giải nhiệt cho ngày hè
(THPL) - Thời tiết oi bức của mùa hè rất dễ sinh ra cảm giác khó chịu, chán ăn, chưa kể, một số loại bệnh mùa hè như mụn nhọt, nóng trong...28/04/2024 17:04:53Bao lâu thì nên thay cốc lọc dầu ô tô?
(THPL) - Lọc dầu ô tô là bộ phận quan trọng trong hệ thống bôi trơn động cơ, có nhiệm vụ loại bỏ cặn bẩn, kim loại mòn khỏi dầu nhớt...28/04/2024 11:51:41
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%
(THPL) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023. - Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
- SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...