“Vàng tặc” vẫn lộng hành ở Thanh Hóa
(THPL) - Nhiều điểm khai thác vàng trái phép vừa được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”, “vàng tặc” vẫn bất chấp lén lút khai thác.
Ngày 15/9, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2023, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 7 đối tượng có hành vi chặt cây rừng để dựng lán trại, với mục đích khai thác khoáng sản trái phép.
Thời điểm trên, các đối tượng chưa thực hiện việc khai thác khoáng sản nên đơn vị chức năng chỉ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Trước đó, vào ngày 5/9, Trạm kiểm lâm Phú Lệ, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Pù Luông tổ chức kiểm tra thì phát hiện bãi khai thác vàng thuộc khoảnh 3, tiểu khu 53, thuộc bản Tân Phúc, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 hầm đào có đường kính cửa hang 0,9m, chiều cao 1,5m, chiều sâu 10m; không phát hiện đối tượng vi phạm, không có các dụng cụ, phương tiện vi phạm để lại.
Dấu vết tại hiện trường cho thấy các đối tượng sử dụng các dụng cụ thô sơ đào hầm với mục đích lấy đất để đãi vàng.
Đến ngày 6/9, tổ kiểm lâm cơ động phối hợp cùng Trạm kiểm lâm Phú Lệ đã tiếp cận hiện trường, phát hiện khoảng 16 đến 18 đối tượng mang vác dụng cụ xoong nồi, bạt, dây thép, máy khoan… lên khu vực trên để dựng lán trại.
“Do lực lượng mỏng nên tổ công tác không tiếp cận gần mà ẩn nấp để theo dõi hoạt động của các đối tượng, đồng thời báo tin bằng điện thoại cho lãnh đạo Ban quản lý và huyện để xin ý kiến chỉ đạo”, ông Phương cho biết.

Tiếp đó đến ngày 13/9, sau khi nắm bắt tình hình, lực lượng kiểm lâm phối hợp với Công an huyện Quan Hóa tổ chức truy quét. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ập vào, không phát hiện các đối tượng, chỉ còn lại hiện trường khai thác.
Trao đổi với PV báo chí, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết, trước diễn biến phức tạp của thực trạng khai thác vàng trái phép trong rừng đặc dụng, Sở đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an tiếp tục theo dõi, truy quét để xử lý triệt để.
Trước đó, khoảng tháng 6/2023 lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một số đối tượng đào hầm khai thác vàng trái phép thại khu vực bãi Kịt (thôn Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước) với hình thức tương tự như ở huyện Quan Hóa.
“Sau khi phát hiện vụ việc tại bãi Kịt, lực lượng chức năng đã dùng xi măng bịt miệng hang đào vàng của các đối tượng. Với hang đào vàng ở huyện Quan Hóa chúng tôi cũng đã cho lấp đất kín cửa hang.
.jpg)
Do hai khu vực trên giáp ranh với tỉnh Hòa Bình nên chúng tôi đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình theo dõi để xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng trái phép trong rừng đặc dụng”, Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Trước đó, ngày 10/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy phát hiện, bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại đồi Luồng. Đây là khu đất của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy.
Theo đó, tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện hầu hết các đối tượng đến đây khai thác vàng trái phép đều đến từ tỉnh ngoài (chủ yếu là Lai Châu, Yên Bái….). Để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép, các đối tượng này đã dựng nhiều lán trại bằng khung sắt, lợp mái tôn; đào nhiều đường hầm sâu vào lòng đất; lắp đặt nhiều đường ống dẫn nước, đặt máy phát điện công suất lớn tại khu vực đồi luồng…
Duy Duẩn
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia