Thanh Hóa: Trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” cùng đàn em bị bắt vì tội gì?
(THPL) - Tổ chức cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, huỷ hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế,... gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn ‘thần đèn’ cùng đàn em là Nguyễn Ngọc Tuyên (tức Tuyên Mo) bị Công an Thanh Hóa bắt giữ để điều tra.
Mới đây trên địa bàn TP.Thanh Hóa tình hình tội phạm băng nhóm có nhiều tiềm ẩn phức tạp. Trong đó nổi lên là băng nhóm do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn, SN 1974), trú ở số nhà 173 Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa cầm đầu, thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, côn đồ, liều lĩnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng.

Hoạt động chủ yếu của băng nhóm tội phạm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu là: Cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, huỷ hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế,... gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Trước tình hình đó, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an thành phố Thanh Hóa lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm đối tượng nguy hiểm này.

Khoảng 22h00 ngày 18/3/2019, tại khu vực cầu Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi (thuộc phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) xảy ra vụ việc hàng chục đối tượng sử dụng súng bắn nhau trên đường phố.
Mặc dù không có thiệt hại về tính mạng, sức khỏe nhưng tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cán bộ và nhân dân.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, tổ chức khám nghiệm hiện trường và tập trung lực lượng tổ chức các hoạt động điều tra truy xét; đồng thời khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, tiến thành thu thập, tài liệu chứng cứ, ngày 23/3/2019, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) và Nguyễn Ngọc Tuyên (tức Tuyên Mo, SN 1987), trú tại Phòng 1111 - CT3, Chung cư Phú Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Đây chính là 2 đối tượng trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra vụ án nêu trên. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của 5 đối tượng tham gia gây án.
Theo đó Tuấn "thần đèn" có tuổi thơ dữ dội với nghề trộm cắp vặt. Giao lưu với những thành phần ngổ ngáo ở Thanh Hóa, dần dần Tuấn trở nên có “số má” hơn sau mỗi lần vào tù thụ án. Những ngày đầu bước chân vào giới “xã hội đen”, Tuấn “thần đèn” kết nối với nhiều đối tượng ở các tỉnh khác để hoạt động một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy mà nhóm của mình lấy trộm được.
Xe máy trộm cắp được ở Thanh Hóa sẽ được Tuấn đưa đi các tỉnh khác “luộc đồ”. Còn ở Thanh Hóa, Tuấn lại tiếp nhận các xe máy được đồng bọn lấy cắp ở các tỉnh khác để đối phó với lực lượng chức năng,
Khi có nguồn vốn kha khá, Tuấn bắt đầu mở rộng lĩnh vực kiếm tiền của mình sang các hoạt động tín dụng đen, bảo kê các nhà hàng, cơ sở kinh doanh. Để phô trương thanh thế, Tuấn “thần đèn” thu nạp những kẻ đầu gấu, có tiền án, tiền sự để đe dọa, hành hung các nạn nhân và thanh toán các đối thủ khác.
Ở Thanh Hóa, nghe đến tên Tuấn “thần đèn” là nhiều người dân, kể cả những kẻ trong giới dân xã hội phải khiếp sợ bởi tính côn đồ, hung hãn, sẵn sàng thanh toán bất cứ ai khiến hắn không vừa lòng.
Riêng hành vi cho vay nặng lãi, không cần bất cứ tài sản thế chấp nào, nhưng Tuấn có thể cho vay tới hàng trăm triệu, thậm chí nhiều tỷ đồng với lãi suất từ 9 đến 15%/tháng. Đến hạn, nếu người vay chưa trả, lập tức Tuấn sai đồng bọn đến bắt nạn nhân viết giấy vay tiền mới bao gồm cả gốc và lãi.
Tuấn thường không trực tiếp ra mặt mà đứng sau chỉ đạo đàn em, đồng thời có nhiều cách thức, thủ đoạn đối phó, che giấu hành vi phạm tội. Chính vì vậy, nhiều lần Công an Thanh Hóa tổ chức đấu tranh với Tuấn nhưng đều không thành công.
Hiện Công an TP.Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Tuyên. Đồng thời tiếp tục truy bắt và kêu gọi các đối tượng tham gia gây án hiện đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
PV
Tin khác
Bộ trưởng Trần Đức Thắng ứng cử đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ
Dự kiến tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm từ 2027
Giá vàng 28/2: Vàng thế giới bật tăng, trong nước giảm nhẹ
BIDV và giải pháp giúp hộ kinh doanh chuẩn hoá tài khoản
Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: 5 điểm nghẽn cản trở Thủ đô phát triển
Hà Nội "đếm ngược" 5 năm để chuyển toàn bộ taxi chạy xăng sang điện
Hà Tĩnh sắp ra mắt ứng dụng phản ánh hiện trường - i-HaTinh
(THPL) - Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường được xác định là giải pháp quan trọng để huy động sự tham gia của người dân trong giám...28/02/2026 07:04:00Ông Trần Hồng Thái được giao điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(THPL) - Thủ tướng giao ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều hành hoạt động...28/02/2026 00:50:42Khuyến khích người tiêu dùng tích cực hưởng ứng sử dụng nhiên liệu sinh học
(THPL) - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và khuyến khích người tiêu dùng tích cực hưởng ứng, ủng hộ.28/02/2026 06:49:31Xuân về trên đỉnh Am Tiên - Hành hương giữa đất trời linh khí
(Sapo) - Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, trên đỉnh Núi Nưa (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa), hàng vạn du khách và phật tử thập phương đã tìm...27/02/2026 20:55:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia