15:05 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

19:21 21/03/2022

(THPL)- Từ ngày 24 đến 26/3/2022, tại khu du lịch FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện sự hợp tác về nhiều mặt trong mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Chiều 21/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thông tin về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa (22/12/1992 - 22/12/2022).

Tham dự và chỉ đạo cuộc họp báo có ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc tại Thanh Hóa; Ông Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa sẽ tổ chức tại khách sạn FLC Samson Golf&Resort, TP. Sầm Sơn trong thời gian 3 ngày, từ 24 đến 26/3/2022.

Quy mô tổ chức cấp vùng, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán Hàn Quốc, các cơ quan, tổ chức quốc tế của Hàn Quốc tại Việt Nam và 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc với chủ đề hội tụ nguồn lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững; hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022; gặp gỡ, kết nối giữa đoàn công tác Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị; trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm thế mạnh của các tỉnh, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị; tham quan Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc nói riêng; tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc; giới thiệu, quảng bá nét đẹp và tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch của Thanh Hóa tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, bạn bè trong và ngoài nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa cho biết, thời gian qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu sắc và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tỉnh Thanh Hóa đã ký kết hợp tác với thành phố Seongnam (Hàn Quốc) từ năm 2013, hai bên đang chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm hợp tác kết nghĩa.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Hàn Quốc là nhà đầu tư có số dự án đầu tư trực tiếp lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với 37 dự án trong tổng số 140 dự án từ 20 quốc gia trên thế giới, chiếm 26,5% số dự án; tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu, du lịch, viện trợ, giao lưu Nhân dân, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh với các đối tác Hàn Quốc cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các hoạt động liên quan do các địa phương, cơ quan dự kiến tổ chức trong năm 2022 để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Thanh Hóa được Bộ Ngoại giao đánh giá là hoạt động tiêu biểu, điển hình. Đến nay, công tác chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành, trong đó có hai sự kiện chính là: Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc và UBND tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì và hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc do Đại sứ quán Hàn Quốc và UBND tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn bên lề hội nghị.

Thông qua chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về những hình ảnh, nét đẹp của vùng đất, con người xứ Thanh, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện có trên 30 dự án FDI của các nhà đầu tư Hàn Quốc được đầu tư vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư trên 1,6 tỉ USD. Nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, đã đi vào hoạt động hiệu quả như: Nhà máy may IVORY Hậu Lộc (vốn đầu tư 9 triệu USD), Nhà máy may Winner ViNa tại Nga Sơn (vốn đầu tư 14 triệu USD); Nhà máy may xuất khẩu S&H ViNa tại huyện Thạch Thành (vốn đầu tư 20 triệu USD)…

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu