Thanh Hóa tăng tốc về đích chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”: Mỗi mái ấm- một biểu tượng nhân văn
(Sapo) - Sáng 24/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh. Sau hơn một năm triển khai, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gần 11.000 căn nhà đã được xây dựng, sửa chữa cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Chương trình bước vào giai đoạn “về đích” với quyết tâm hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu trước ngày 27/7/2025.
Tổng lực vào cuộc, huy động hơn 1.569 tỷ đồng hỗ trợ gần 11.000 hộ dân
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 42/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 26 Ban Chỉ đạo cấp huyện. Các cấp, các ngành và toàn thể hệ thống chính trị trong tỉnh đã đồng lòng thực hiện cuộc vận động với tinh thần “Tương thân, tương ái”, phát huy trách nhiệm cộng đồng sâu sắc.
Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành gần 11.000 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Trong đó, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và hai huyện Quảng Xương, Hà Trung đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Tổng nguồn lực huy động đạt hơn 1.569 tỷ đồng, trong đó có hơn 384 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, phần còn lại là từ xã hội hóa.
Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã có đóng góp thiết thực như Công ty TNHH Long Sơn và Công ty CP Xi măng Đại Dương hỗ trợ hơn 15.000 tấn xi măng; lực lượng vũ trang và Nhân dân đóng góp hơn 53.000 ngày công, hàng chục nghìn tấn vật liệu. Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tốt vai trò điều phối, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Chuyển sang giai đoạn “thần tốc về đích” – quyết tâm hoàn thành toàn bộ chương trình trong tháng 7/2025
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, nhấn mạnh: Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội cấp thiết mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” và truyền thống đoàn kết của người dân xứ Thanh.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, giai đoạn hiện nay là giai đoạn về đích, yêu cầu “thần tốc, thần tốc hơn nữa để chiến thắng”. Cụ thể, đến 30/6/2025 phải hoàn thành 100% nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công theo Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ; đến 27/7/2025 hoàn thành toàn bộ chương trình theo Chỉ thị 42/CT-TTg của Thủ tướng và Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, đặc biệt là 16 địa phương còn lại, phải khẩn trương thành lập lại Ban chỉ đạo mới (tại các xã/phường mới), phân công nhiệm vụ cụ thể, không để gián đoạn. Các đồng chí bí thư, chủ tịch cấp huyện, xã phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện.
Bí thư Tỉnh ủy cũng biểu dương những địa phương có số lượng nhà dột nát lớn như Bá Thước, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Mường Lát, Lang Chánh, đã có sự nỗ lực vượt bậc trong triển khai. Đồng thời kêu gọi tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ như Đoàn Thanh niên, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, để hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, bảo đảm mục tiêu xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 7/2025.
Hội nghị cũng là dịp vinh danh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong chương trình. Với tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo quyết liệt và lòng nhân ái lan tỏa, Thanh Hóa tin tưởng hoàn thành thắng lợi chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, mang lại hàng chục nghìn mái ấm nghĩa tình – nền tảng để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống, hướng tới phát triển bền vững.
Ngọc Thuận
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia