21:39 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan - 15 năm một chặng đường

21:13 26/02/2023

(THPL) – Sáng ngày 26/2, tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan (2008 – 2023). Đây là Quỹ Khuyến học lớn của huyện Hoằng Hóa.

Tham dự buổi lễ có bà: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo huyện Hoằng Hóa cùng đông đảo các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp…

Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan được thành lập ngày 28/8/2008 theo Quyết định số 1883/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Tên gọi của Quỹ Khuyến học mang tên cố nhà giáo, nhà cách mạng Lê Xuân Lan (1916-1983) Chủ tịch Ủy ban lâm thời nhân dân cách mạng tổng Ngọc Chuế và sau được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính huyện Hoằng Hóa thời kỳ đầu cách mạng tháng Tám.

Gia đình TS. Lê Xuân Thảo – TS. Lê Bích Thắng là (hậu duệ của cố nhà giáo, nhà cách mạng Lê Xuân Lan), TS. Lê Thị Tuyết, Nguyễn Độ Ân là những người đặt nền móng, tài trợ nguồn vốn cho Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan. Qua 15 năm tồn tại và phát triển, gia đình ông Thảo, bà Thắng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao bằng khen cho gia đình TS. Lê Xuân Thảo – TS. Lê Bích Thắng.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực, hưởng ứng nhiệt tình của nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị, tính đến tháng 2/2023, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đã thu hút 131 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ, với tổng nguồn quỹ là hơn 20 tỷ đồng.

Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đã trao thưởng và cấp học bổng cho 8.398 lượt học sinh giỏi các cấp, học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ, tài trợ các đơn vị, trường học, các quỹ khuyến học trong và ngoài huyện với tổng số tiền là 17,3 tỷ đồng; in và phát hành hàng nghìn cuốn sách “Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan, Chắp cánh tương lai”…

Với những kết quả đạt được, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành trung ương và địa phương…

Các học sinh có thành tích cao được nhận quà khuyến học của Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được trên hành trình 15 năm xây dựng và phát triển của Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan ghi nhận nỗ lực của các thế hệ cháu con Hoằng Hóa đã luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học, đưa việc học trở thành một “nghề” đáng tự hào.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa nói chung, Hoằng Hóa nói riêng phải tiếp tục phát huy truyền thống khoa bảng, nỗ lực xây dựng gia đình, dòng họ học tập… Coi “nghề học” như một nghề truyền thống và ngày càng được nâng cao về kỹ năng tư duy, kỹ năng học, kỹ năng đọc, kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu.

Để hỗ trợ cho “nghề học” phát triển theo chiều sâu, cần có nguồn lực lớn hơn, đa dạng hơn, việc trang bị cơ sở vật chất cho các trường học tốt hơn để học sinh và giáo viên được học tập, giảng dạy trong môi trường chuyên nghiệp, sớm được tiếp cận và làm chủ khoa học- công nghệ… Để làm được điều đó, các cấp, các ngành trong tỉnh, huyện cần phải thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thúc đẩy công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng mô hình học tập, xã hội học tập. Phát triển hơn nữa Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan để tiếp tục huy động nguồn lực trong xã hội. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, vì vậy, cần làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa nguồn lực phát triển quỹ khuyến học.

Cảm ơn sự quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo dục và đào tạo nói chung, khuyến học khuyến tài Thanh Hóa nói riêng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chính sự quan tâm ấy vừa là động lực vừa thôi thúc tinh thần, trách nhiệm phải tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên quê hương Hoằng Hóa nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Tại buổi lễ, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 150 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan nhằm tiếp thêm nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài, kịp thời động viên các em học sinh giỏi, các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của huyện Hoằng Hóa.

Gia đình TS. Lê Xuân Thảo – TS. Lê Bích Thắng và Hiệp hội Doanh nghiệp Hoằng Hóa đã đóng góp 2,1 tỷ đồng vào Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan.

Trong dịp kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” và trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân. 3 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong công tác ủng hộ Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa trao tặng giấy khen…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 600/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ để quỹ hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu