16:35 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa phòng khám chữa bệnh không phép mọc lên "như nấm"

04:52 06/03/2017

(THPL) - Hàng loạt các cơ sở, phòng khám chữa bệnh răng, hàm, mặt trái phép “mọc” lên như nấm sau mưa, ngang nhiên hoạt động suốt nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng, cơ quan chức năng đang tỏ ra “bất lực” hay cố tình “ngơ” không xử lý triệt để vấn nạn trên?

Phòng khám răng không phép hoạt động trên địa bàn xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian qua PV nhận được rất nhiều phản ánh của bạn đọc trên địa bàn 2 huyện Nông Cống và Như Thanh tỉnh Thanh Hóa tồn tại hàng loạt phòng khám răng, hàm, mặt không phép hoạt động từ nhiều năm qua. Thế nhưng, các cơ quan chức năng tại địa phương không cương quyết xử lý triệt để, khiến dư luận đặt ra câu hỏi liệu có sự “bảo kê” phân chia lợi nhuận giữa các bên hay không?

Phòng khám răng không phép Nha Khoa Sài Gòn tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp nhận thông tin trên, PV đã trực tiếp về từng địa phương để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Đầu tiên, tại huyện Nông Cống theo khảo sát ban đầu thì có khoảng 14 phòng khám, cơ sở treo biển chữa các bệnh liên quan đến răng, hàm, mặt. Thế nhưng, trong danh sách của Phòng y tế huyện Nông Cống cung cấp cho phóng viên thì chỉ 6 phòng khám có đầy đủ giấy phép hoạt động, còn lại 8 phòng khám là chưa có. Trong đó, có 4 phòng đã đóng cửa, 4 phòng nữa vẫn ngang nhiên hoạt động.

 Phòng khám Nha Khoa Nam Sao tại Thị trấn Như Thanh, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, 4 phòng không có giấy phép hoạt động bao gồm: phòng khám treo biển Răng Hàm Giả nằm trên địa bàn xã Thăng Thọ, đây là phòng khám thuộc sự quản lý của anh Hoàng Như Vinh, là con rể của bí thư xã này. Tiếp đến, là phòng khám Nha Khoa Sài Gòn địa chỉ tại Cầu Quan, xã Trung Chính và phòng khám đề biển Trồng Răng Hồng Thắng nằm ngay gần ngã ba Thị trấn Chuối. Cuối cùng là phòng khám đề tên Răng Hàm Mặt bên cạnh treo biển “ kiêm luôn” đại lý thuốc tân dược nằm cách UBND xã Tế Lợi chưa đầy 1km.

Các phòng khám này, đa phần sử dụng thủ đoạn “treo đầu dê, bán thịt chó” mặc dù không có giấy phép hoạt động, nhưng vẫn treo biển quảng cáo ghi rõ ràng giấy phép của Sở Y tế cấp để qua mắt người bệnh.

Ông Trần Anh Nam Trưởng phòng y tế huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Thực chất những người trực tiếp thực hiện việc khám chữa bệnh tại các cơ sở, phòng khám này chưa đủ trình độ, bằng cấp, năng lực để đảm đương theo đúng quy định của Luật y tế. Điều đó vô tình khiến những người bệnh đang lâm vào tình trạng “giao trứng cho ác” khi đặt nhầm niềm tin.

PV mục sở thị khi vào làm việc trực tiếp với “chủ nhân” một trong bốn phòng khám trên, đó là phòng khám đề biển là Trồng Răng Hồng Thắng (địa chỉ gần ngã Ba thị trấn Chuối), tại đây người trực tiếp hành nghề thản nhiên cung cấp chứng chỉ hành nghề về răng đã hết hạn, còn giấy phép của Sở Y tế thì không có nên đành trả lời lấp liếm rằng đã hết hạn, đang làm lại.

Còn tại ngay ngã ba thị trấn Bến Sung của huyện Như Thanh, một phòng khám treo biển lớn Răng Hàm Mặt Nam Sao, rất hoành tráng theo phản ánh cũng không hề có giấy phép, nhưng đã hoạt động từ nhiều năm nay? Đây là một phòng khám rất “đặc biệt”, bởi “chủ nhân” thật sự của phòng khám này, vẫn là một “thắc mắc” cần lời giải đáp của cơ quan chức năng?

Vì theo ông Vũ Đức Dũng - Trưởng phòng y tế huyện Như Thanh, thì phòng khám này do ông Trần Anh Nam - Trưởng phòng y tế huyện Nông Cống đứng tên trên giấy phép hoạt động. Thế nhưng, ông Nam lại khẳng định với phóng viên rằng, bản thân đã rút giấy phép hoạt động mang tên mình tại phòng khám trên từ lâu. Hiện tại, ông không liên quan gì tới phòng khám đó nữa?

Tại thời điểm đó, PV đã đề nghị ông Dũng cùng trực tiếp đến phòng khám mong tiếp cận giấy tờ liên quan, nhưng điều đó không được thực hiện, vì khi tới nơi phòng khám vẫn mở, mà “chủ nhân” không xuất hiện?

Còn tại buổi làm việc tại Phòng y tế huyện Nông Cống, ông Trần Anh Nam Trưởng phòng đưa ra một số lý do, biện minh cho sự tồn tại lâu nay của những phòng khám không phép ngang nhiên hoạt động trên địa bàn, như: Nguồn nhân lực của phòng chưa đủ mà địa bàn lại rộng, nên công tác quản lý gặp khó khăn. Các đối tượng chủ phòng khám này, không chịu hợp tác hoặc gây khó dễ khi tiến hành kiểm tra. Như trường hợp phòng khám của anh Hoàng Như Vinh tại xã Thăng Thọ, là con rể của bí thư xã này. Nhiều lần kiểm tra đều tìm cách lẩn trốn, vắng mặt không chịu làm việc.

Thế nhưng, trái với cách trả lời của ông Nam, ông Bùi Ngọc Lâm Chủ tịch xã Thăng Thọ khẳng định chưa có lần nào Phòng y tế huyện xuống phối hợp cùng UBND xã để tiến hành kiểm tra. Cách đây khoảng 3 tháng đoàn liên ngành về kiểm tra nhưng không thông báo về sai phạm để xã nắm bắt tình hình.

Điều đó, khiến dư luận không khỏi hoài nghi rằng có sự “bảo kê”của một số cán bộ tha hóa biến chất để các phòng khám không phép kia ngang nhiên hoạt động? Bởi những năm qua việc khám chữa bệnh răng, hàm, mặt mang lợi nhuận cao nên các phòng khám “chui” liên tục “mọc” lên? Nếu cơ quan chức năng thật sự mạnh tay thì chắc chắn vấn nạn này không thể tồn tại. Dư luận đề nghị các sở, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cần vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý triệt để “vấn nạn” trên.

Cao Quang 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu