23:47 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp bị bắt

17:45 10/11/2023

(THPL)- Một ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp gồm nhiều đối tượng vừa bị công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa triệt phá, bắt giữ.

Ngày 9/11, Công an huyện Triệu Sơn đã đấu tranh, triệt xóa một đường dây trộm chó liên huyện, bắt giữ 6 đối tượng chuyên trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện tại nhà đối tượng Nguyễn Thế Phúc (SN 1973), trú ở xã Dân Lý thường xuyên có nhiều đối tượng lạ mặt mang chó đến tiêu thụ.

Nghi vấn đây là tụ điểm tiêu thụ chó của các đối tượng chuyên trộm cắp chó trên địa bàn, Công an huyện Triệu Sơn đã lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 5h ngày 8/11, Công an huyện Triệu Sơn bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Tới (SN 1991), trú ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn đang mang 2 con chó vừa trộm cắp đến nhà Nguyễn Thế Phúc tiêu thụ.

Các đối tượng trong ổ nhóm trộm chó bị bắt.

Đấu tranh, mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Nguyễn Thế Phúc (SN 1973), ở xã Dân Lý; Mai Văn Hưng (SN 1994), ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, là đối tượng đã nhiều lần đi trộm cắp chó cùng với Đặng Văn Tới; Lê Quang Thanh (SN 1991), ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn; Lê Hữu Hải (SN  2005), ở xã Thiệu Lý và Hoàng Văn Chung (SN  1974), ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Các đối tượng cùng tang vật của vụ trộm chó.

Khám xét nhà của 2 đối tượng tiêu thụ chó là Nguyễn Thế Phúc ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn và Hoàng Văn Chung ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ hàng chục con chó đang còn sống, nhiều bộ kích điện, dây thòng lọng... sử dụng để bắt trộm chó.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận đã chia nhau thành từng cặp, đi xe máy không biển kiểm soát hoặc đeo biển kiểm soát giả rồi dùng kích điện, dây thòng lọng... để bắt trộm chó.

Toàn bộ số chó trộm cắp được, các đối tượng mang về nhà Nguyễn Thế Phúc và Hoàng Văn Chung tiêu thụ.

Chỉ tính từ đầu tháng 11/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã trộm cắp gần 100 con chó trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa và Thọ Xuân.

Hiện, Công an huyện Triệu Sơn đang tích cực điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu