Thanh Hóa: “Nữ quái” 07 lần trộm tiền khách sạn sắp hầu tòa
(THPL) - Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã có Kết luận điều tra đối tượng Phạm Thị Huệ về hành vi “trộm cắp tài sản” tại khách sạn Ngọc Ly 2. Theo đó, đối tượng đã thực hiện trộm cắp ít nhất 07 lần bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.
Theo Kết luận điều tra, Phạm Thị Huệ (SN 1996, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là nhân viên lễ tân tại khách sạn Ngọc Ly 2. Huệ đã làm việc tại khách sạn đã gần 10 năm. Vào khoảng 6 giờ 30’, lợi dụng lúc không có ai, Huệ đã tắt camera an ninh, rồi dùng chìa khóa đã thủ sẵn mở tủ lấy đi 2.000.000 đồng. Nhưng Huệ không ngờ hành vi của mình đã có một camera được chủ khách sạn giấu kín ghi lại.

Cũng theo Kết luận điều tra, tại Cơ quan điều tra, Huệ thừa nhận đã trộm cắp 07 lần với tổng số tiền là 12.600.000 đồng, lần lượt là 300.000 đồng, 800.000 đồng, 1.000.000 đồng, 1.200.000 đồng, 600.000 đồng, 6.700.000 đồng, 2.000.000 đồng.
Tuy nhiên trước đó, sau khi bị chủ khách sạn phát giác, Phạm Thị Huệ đã viết bản tự khai, trong bản tự khai này đã nói Huệ thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần, từ năm 2018 đến nay với số tiền lên đến 1.500.000.000 đồng. Cụ thể: “Vào khoảng tháng 8/2018, lợi dụng chủ khách sạn để chùm chìa khóa chỗ làm việc, tôi đã lấy chìa khóa in vào mảnh giấy và dùng bút vẽ lại mẫu chìa khóa và mang hình mẫu đó ra cửa hàng sửa khóa, yêu cầu thợ đánh lại chìa khóa. Mất 4-5 lần thử đi thử lại cuối cùng cũng thành công”. Cũng theo “bản tự khai”, Huệ đã thực hiện hành vi nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 cho đến ngày 16/6/2020 bị phát hiện. Bình quân mỗi lần lấy 2.000.000 - 3.000.000 đồng, có lần cao nhất là 6.700.000 đồng, tổng cộng đã lấy 1.500.000.000 tỷ đồng.
Như vậy, Phạm Thị Huệ đã trộm cắp số tiền 1.500.000.000 đồng hay 12.600.000 đồng? Có tính chất chuyên nghiệp hay thủ đoạn tinh vi? Cơ quan CSĐT nhận định: “Do bản tính tham lam, lợi dụng công việc lễ tân, thu nhân của khách sạn, Phạm Thị Huệ đã có hành vi mở tủ thu ngân nhiều lần lấy trộm tiền. Hành vi của Phạm Thị Huệ đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, được pháp luật bảo vệ và đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017”.
Hiện hồ sơ vụ án đã được Cơ quan CSĐT chuyển sang Viện KSND TP Thanh Hóa để đề nghị truy tố Phạm Thị Huệ trước tòa án với tội danh nêu trên!
CÔNG MINH
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

