Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường bị sạt lở hư hỏng nặng
(THPL) – Cơn bão số 10 gây mưa lớn trên diện rộng, ngập úng, sạt lở đất, lũ quét tàn phá nghiêm trọng hệ thống hạ tầng giao thông, thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân Thanh Hóa.
Ngày 1/10 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn mưa lớn trên diện rộng, nước các sông vẫn đang rất cao. Tại các xã thuộc huyện Nông Cống và Thạch Thành cũ, nước đã lên tới đỉnh lũ lịch sử 2007. Nhiều khu vực dân cư vẫn đang chìm trong biển nước.
Thống kê sơ bộ, trên các tuyến quốc lộ, sạt lở gây tắc đường tại 37 vị trí; đến nay đã thông xe 16 vị trí, còn lại 21 vị trí đang tắc đường, đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc xử lý thông xe.
Ngập lụt gây tắc đường tại 44 vị trí trên các tuyến quốc lộ; đến nay đã thông xe 16 vị trí, còn lại 28 vị trí đang tắc đường, đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí người gác trực.

Sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, rãnh dọc tại 192 vị trí, khối lượng khoảng 41.600m3; cụ thể: QL.15 có 66 vị trí, QL.15C có 35 vị trí, QL.217 có 24 vị trí, QL.217B có 01 vị trí, QL.16 có 22 vị trị, QL.47 có 33 vị trí, đường Nghi Sơn – Bãi Trành có 11 vị trí.
Sạt lở taluy âm tại 01 vị trí trên QL.15C, với chiều dài 40m. Lún sụt bản giảm tải, đường đầu cầu Xuân Thủy tại Km89+850/QL.16 (thời điểm báo cáo gây tắc đường).
Trên các tuyến đường tỉnh, sạt lở gây tắc đường tại 16 vị trí đến nay đã thông xe 10/16 vị trí, còn lại 06/16 vị trí đang tắc đường, đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc xử lý thông xe.

Ngập lụt gây tắc đường tại 74 vị trí, đến nay đã thông xe 35/74 vị trí, còn lại 39/74 vị trí đang tắc đường, đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí ngươi gác trực.
Sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, rãnh dọc tại 14 vị trí, với khối lượng khoảng 13.700; cụ thể: ĐT.505B có 1 vị trí, ĐT.519B có 7 vị trí, ĐT.520E có 1 vị trí, ĐT.530C có 3 vị trí, ĐT.520 có 2 vị trí. Sạt taluy âm tại 2 vị trí, chiều dài 8m. Lún sụt nền mặt đường vị trí (Km30+100/ĐT.518C phạm vi chân đê sông cầu Chày); thời điểm báo cáo vẫn đang gây tắc đường.

Hư hỏng tứ nón, đường đầu cầu tại 3 vị trí. Nhiều tuyến đê, kè biển, đê sông bị hư hại nghiêm trọng. Trong đó, thiệt hại nhất là tại kè biển Hải Tiến, bờ kè phường Sầm Sơn…
Theo đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết: Thiệt hại do bão số 10 trên địa bàn rất lớn. Sở đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại trên các tuyến đường để kịp thời chỉ đạo.

Các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp xử lý, đảm bảo giao thông như: phát cây, hót sa bồi, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu,… đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông,… nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.
Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, gió mạnh, nhiều vị trí ngập lụt gây tắc đường. Các cán bộ tuần kiểm tuần đường di chuyển khó khăn, do đó, chưa thể cập nhật đầy đủ tình hình thiệt hại trên các tuyến đường.
Sở Xây dựng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban thuộc Sở, các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường tuần đường, kiểm tra, cập nhật thiệt hại và thực hiện xử lý, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại trong thời gian tiếp theo.

Thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết, mưa bão những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho địa phương.
Tính đến chiều ngày 30/9, bão số 10 đã làm 4 người tử vong, 1 người mất tích và 6 người bị thương; 1.045 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 20 ngôi nhà sập hoàn toàn; 8.850 nhà bị ngập nước, tập trung nhiều nhất tại các xã Nông Cống (3.200 nhà), xã Kim Tân (1.617 nhà), xã Tiên Trang (2.000 nhà).
Mưa bão cũng gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp khi có 4.652 ha lúa, gần 1.900 ha hoa màu và hơn 1.000 ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả bị ngập úng, hư hỏng. Gần 9.000 gia cầm, 20 con heo, 3 con trâu bò cùng hàng chục ngàn con ếch bị cuốn trôi, nhiều chuồng trại, đàn ong cũng bị thiệt hại nặng.
Có 67 điểm trường bị hư hỏng, nhiều trạm y tế và nhà văn hóa bị ngập hoặc tốc mái; 40 vị trí quốc lộ và 61 vị trí đường tỉnh ngập lụt, nhiều tuyến sạt lở, một số cầu dân sinh bị cuốn trôi.
Hiện nay các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục công tác ứng khó, khắc phục thiệt hại, di dời người dân ra khỏi khu vực ngập lụt.
Duy Duẩn
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia