Thanh Hóa: Nhiều cán bộ chủ chốt xin nghỉ để tinh giảm bộ máy khi sáp nhập
(TH&PL) – Để tinh gọn bộ máy của Trung ương, những ngày qua, hàng chục cán bộ cấp sở, huyện ở tỉnh Thanh Hóa đã tiên phong viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.
Lãnh đạo cấp Sở xin nghỉ để tinh giảm bộ máy.
Sáng 10/1, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, nhiều cán bộ của Sở đã tiên phong viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.
Theo đó, trong số 27 trường hợp viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi có 6 công chức, 17 viên chức và 4 hợp đồng lao động. Trong đó, có 1 người là Phó trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Sở LĐ-TB-XH; 5 trường hợp là Phó giám đốc đơn vị trực thuộc sở; 4 người giữ chức vụ trưởng, phó phòng, khoa thuộc đơn vị; 13 người là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và 4 hợp đồng lao động.

Ông Hà Xuân Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi phục vụ công tác sắp xếp bộ máy.
Trong số những người xin nghỉ hưu trước tuổi, có nhiều người còn nhiều năm công tác, nhưng vẫn tình nguyện xin nghỉ để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đơn cử như: ông Mai Xuân Khôi, Phó trưởng Phòng Lao động - Việc làm; ông Trần Viết Ty, Phó Giám đốc Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội; ông Hoàng Minh Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công; bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Phòng Quản lý trường hợp và Phát triển cộng đồng (những người này còn 3-10 năm công tác).
Theo lộ trình, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa sẽ sáp nhập về Sở Nội vụ để thành Sở Nội vụ và Lao động; chuyển chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội sang Sở Y tế; chuyển chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB-XH sang Sở Giáo dục và Đào tạo; chuyển chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực giảm nghèo sang Ban Dân tộc.
Được biết, Sở LĐ-TB-XH có 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có 707 người (gồm: 72 công chức, 386 viên chức và 249 hợp đồng lao động.
Lãnh đạo cấp huyện cũng hưởng ứng xin nghỉ
Không chỉ ở cấp sở, mà nhiều lãnh đạo chủ chốt ở cấp huyện của tỉnh Thanh Hóa cũng tiên phong viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để nhường chỗ cho các thế hệ trẻ.
Tại huyện Cẩm Thủy, trả lời phóng viên, ông Phạm Viết Hoài, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tôi phải tới tháng 5/2026 mới đủ tuổi nghỉ hưu. Nhận thấy công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần có người xung phong nên mình đề xuất. Tôi đã báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về nguyện vọng cá nhân xin được nghỉ hưu trước tuổi. Cái này còn chờ cấp trên quyết định. Tại huyện còn có Trưởng ban Dân vận và Trưởng phòng Nội vụ cũng đề nghị nghỉ trong đợt này”.
Tại huyện Quan Sơn, ông Lê Đình Xuân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quan Sơn cho biết: Nhằm phục vụ công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, 3 cán bộ lãnh đạo cấp huyện đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung.
.jpg)
Đáng chú ý, trong số 3 cán bộ của huyện Quan Sơn xin nghỉ hưu trước tuổi, người có chức vụ cao nhất là ông Hà Xuân Khanh, sinh tháng 2/1966 (nghỉ hưu trước gần 3 năm), hiện là Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.
Ông Hà Xuân Khanh - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy, bản thân tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức. Đồng thời mong muốn trao cơ hội cho những người trẻ tuổi hơn đóng góp sức lực, trí tuệ nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Ngoài tôi ra, còn có anh Lê Viết Xuân (SN 1968) sẽ còn 5 năm công tác, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và anh Ngân Văn Nghĩa (SN 1968), Phó Ban Dân vận cũng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi”.

Tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, nhiều cán bộ đã tình nguyện xin nghỉ gồm, ông Lê Văn Luyến (SN 1968), Trưởng Ban Dân vận- Chủ tịch Mặt trận Tổ huyện Lang Chánh; bà Lê Hải Hưng (SN 1974), Trưởng phòng Dân tộc; ông Lò Văn Luân (SN 1969), Phó Ban Dân vận Huyện ủy; ông Lê Thanh Soan (SN 1965), Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Liên (SN 1970), Phó Chủ tịch MTTQ huyện; bà Lê Thị Hoàn (SN 1972), chuyên viên Phòng Dân tộc huyện...
Trước đó, bà Bùi Thị Mười, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (còn gần 2 năm công tác) nhưng đã xung phong xin nghỉ hưu trước tuổi. Sau bà Bùi Thị Mười, tại các địa phương, sở ngành trong tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cán bộ, công chức xin nghỉ hưu trước tuổi.
Theo thống kê, tới thời điểm này, tại Thanh Hóa đã có 39 cán bộ công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong số này, có nhiều người là lãnh đạo và còn nhiều năm công tác, nhưng vẫn tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Duy Duẩn
Tin khác
Dự án do KITA Group phát triển tại Hòa Lạc chính thức khởi công
Ca đại phẫu kéo dài hơn 8 giờ giải cứu bệnh nhân mắc ung thư kép
Giá vàng ngày 26/8: Vàng SJC và nhẫn trơn đi ngang
Việt Nam kiên định theo đuổi con đường phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
Lực lượng thanh niên xung phong đã góp phần bồi đắp phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh
Thái Nguyên khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích do lật thuyền
Dự báo thời tiết ngày 26/8: Bắc Bộ có mưa vài nơi, Trung Bộ nắng nóng
(THPL) - Theo dự báo, từ ngày 26 đến 27/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ Nghệ An đến Huế và duyên hải...26/08/2026 07:35:56NOXH Marina Living Halong: Từ hệ tiện ích toàn diện đến chuẩn sống trọn vẹn
(THPL) - BIM Land phát triển Nhà ở Xã hội Marina Living Halong với hệ tiện ích, cảnh quan và hạ tầng vận hành được đầu tư đồng bộ, lấy...26/08/2026 07:36:36Bán sâm Lai Châu “lừa dối khách hàng” là sâm Ngọc Linh bị khởi tố
(TH&PL) – Là những củ Sâm Lai Châu, Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992), trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, đã đưa ra thông tin gian dối, quảng cáo,...26/08/2026 07:02:01Từ 1/7, KOL, KOC livestream bán hàng phải chịu trách nhiệm đến đâu?
THPL- Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định 248/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước thay đổi đáng...26/08/2026 07:03:35
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
