14:51 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Nghiêm khắc xử phạt những trường hợp khai thác khoáng sản sai quy định

13:54 24/06/2021

(THPL) - Khi tiến hành khai thác khoáng sản, các điểm mỏ đều cam kết thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra thì các lực lượng chức năng cùng chính quyền xã Hợp Thắng (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) luôn bám sát chỉ đạo của huyện và tỉnh, xử phạt kịp thời những trường hợp sai phạm.

Kiên quyết xử lý đúng những trường hợp vi phạm

Xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một địa phương có nhiều loại khoáng sản. Vậy nhưng lợi thế này cũng đã gây ra những vấn đề về môi trường cũng như tình trạng khai thác các loại khoáng sản trái phép. Để kịp thời ngăn chặn những sai phạm trên địa bàn, lãnh đạo xã Hợp Thắng đã thường xuyên kiểm tra, xử phạt các trường hợp khai thác khoáng sản sai phạm trên địa bàn xã.

Điển hình như liên quan đến vụ khai thác khoáng sản ngoài mốc cắm của Công ty Việt Lào đang được dư luận quan tâm, ông Lê Quang Loan - Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng cho biết: “Chúng tôi đã xử lý theo đúng thẩm quyền của cấp xã, và đã kiến nghị lên UBND huyện Triệu Sơn để xử lý triệt để, tránh việc “nhờn luật” và “chây ì” trong khắc phục sai phạm. Nắm bắt được tình hình, ngay sau đó, chính quyền xã Hợp Thắng đã phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Triệu Sơn ra quân lập chốt kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục tình trạng khai thác ngoài mốc giới và đã khai thác vào đúng vị trí mốc giới.”

Trụ sở UBND xã Hợp Thắng - Ảnh: Mạnh Nghiệp

Được biết, trong quá trình xử phạt, Công ty Việt Lào đã chứng minh được việc không có văn bản chỉ đạo khai thác ngoài vị trí mỏ được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp phép. Việc khai thác ngoài phạm vi cấp phép là do một số anh em máy xúc làm nhầm vị trí. Thế nên chính quyền xã Hợp Thắng chỉ xử lý phạt hành chính với những cá nhân làm sai quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Phú Quốc - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết: "Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, các lực lượng chức năng của huyện Triệu Sơn phối kết hợp với các cơ quan báo chí lập tức xuống kiểm tra, lắp camera giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Trường hợp khu mỏ tại xã Hợp Thắng hiện nay huyện đang tích cực xử lý và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động cao điểm trong tháng 7". 

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn cũng chia sẻ thêm: “Chính quyền địa phương không cho phép doanh nghiệp đánh đổi lợi nhuận với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bởi nếu vì lợi nhuận doanh nghiệp hưởng còn những hậu quả thì chính chúng tôi, những người dân sống tại địa phương sẽ phải gánh chịu …”.

Không để tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

Việc khai thác trái phép khoáng sản sẽ gây thất thoát một lượng lớn tài nguyên quốc gia, đồng thời làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng. Vậy nên, ngoài việc xử lý những trường hợp đang được dư luận quan tâm, lực lượng chức năng xã Hợp Thắng cũng đã thực hiện nghiêm túc những kế hoạch do Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá ban hành, về việc triển khai các biện pháp cấp bách nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là đất, đá, cát trên địa bàn.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại tất cả các dự án, các điểm mỏ, xác định rõ ranh giới khu vực mỏ thuộc các dự án; kiểm tra việc cắm mốc giới, lắp đặt biển chỉ báo địa giới dự án, các điểm mỏ, yêu cầu các nhà thầu, thi công các dự án phải ký cam kết trong việc khai thác, tận thu khoáng sản.

Lực lượng Công an xã Hợp Thắng luôn túc trực tại điểm mỏ để giám sát việc khai thác khoáng sản

Tiến hành phân công, phân cấp cho các đơn vị trong công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm nói chung, hành vi khai thác khoáng sản phép nói riêng.

Đối với các lực lượng công an trong tỉnh, nhất là công an các huyện, thị xã, thành phố có các điểm khai thác khoáng sản, cần rà soát, lập hồ sơ các cá nhân, tổ chức hoạt động thăm dò khai thác, tận thu, nạo vét, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn. Mở đợt cao điểm kiểm tra, tấn công trấn áp, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Trong đó, tập trung vào các băng, ổ nhóm tội phạm tham gia hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; các loại “đại ca”, “đầu gấu” hoạt động theo kiểu "xã hội đen" tham gia đấu thầu các mỏ, bến bãi, các điểm tập kết, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Giao cho Công an các huyện rà soát những nơi có đủ điều kiện thì đề nghị cấp có thẩm quyền cấp phép, những trường hợp không đủ điều kiện mà cố tình vi phạm thì giải tỏa, thu hồi. Giám đốc Công an tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra phức tạp về tình hình khai thác khoáng sản trái phép, để tội phạm hoạt động lộng hành, để báo chí phản ánh, gây bức xúc dư luận.

Mạnh Nghiệp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu