14:33 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Ký kết chương trình truyền thông chuyển đổi số với Hiệp hội Doanh nghiệp

16:28 25/09/2022

(THPL) - Ngày 24/9, tại tỉnh Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã ký kết Chương trình phối hợp công tác truyền thông.

Với tinh thần đồng hành, chia sẻ những khó khăn đối với các doanh nghiệp sau đại dịch, để nhân rộng những điển hình doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp hơn nữa trong thời đại 4.0.

Theo đó, chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ được cụ thể hóa bởi các nội dung như: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa sẽ thực hiện cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa có liên quan đến các cơ chế, chính sách về phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh, hỗ trợ sản xuất kinh doanh; chia sẻ những khó khăn đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Buổi ký kết đã được Hiệp hội Doanh nghiệp và Sở TTTT Thanh Hóa phối hợp ký kết thành công.

Ngoài ra, qua công tác tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các doanh nhân thành đạt, các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cho ngân sách tỉnh, tạo ra nhiều việc làm, có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đối với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ định kỳ cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh và việc chấp hành các quy định pháp luật để các cơ quan báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyển về những doanh nghiệp, doanh nhân sẻ chia vì cộng đồng; sẻ chia những khó khăn, nhân rộng những mô hình doanh nghiệp tiêu biểu, góp phần cùng đội ngũ doanh nhân xứ Thanh “cất cánh, bay cao, bay xa", cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ mà Trung ương giao.

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư; định hướng, chỉ đạo thông tin tuyên truyền về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện, chính thống, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, vì sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa, góp phần sớm đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía bắc của đất nước trong thời gian tới.

Duy Phúc

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu