Thanh Hóa: Hàng loạt nguyên cán bộ xã ở huyện Quảng Xương bị bắt
(THPL) - Ngày 17/5 cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cán bộ xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vì có “dính líu” đến việc làm thất thoát 280 triệu tiền ngân sách Nhà nước.
Chiều nay (17/5), tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hàng loạt cựu cán bộ xã Quảng Lộc và cán bộ xã đương nhiệm để điều tra tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ". Đây là vụ sai phạm đất đai thứ 2, khiến hàng loạt cán bộ xã bị bắt giam xảy ra tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, chiều ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Kiện (SN 1954), cựu bí thư Đảng ủy xã Quảng Lộc; Trần Văn Phú (SN 1957), cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc; Nguyễn Văn Thảo (SN 1961), nguyên phó chủ tịch UBND xã Quảng Lộc; Nguyễn Trọng Luật (SN 1956), nguyên kế toán xã Quảng Lộc và Lê Duy Tuyên (SN 1967), cán bộ địa chính xã Quảng Trung, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2003 đến năm 2006, nhóm cán bộ xã có tên trên đã câu kết với nhau đưa 8 lô đất (thuộc đất nông nghiệp tại thửa 196, tờ bản đồ số 8) giáp ranh đường A4 (thuộc thôn 8, xã Quảng Lộc) vào diện được phép hợp pháp hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở để chia nhau chiếm đoạt, gây thất thoát ngân sách Nhà nước 280 triệu đồng.
Như trước đó đã thông tin, Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Sơn (SN 1983), cán bộ địa chính xã Quảng Lộc và Bùi Ngọc Dũng (SN 1985), trưởng thôn 3 (xã Quảng Lộc), để điều tra, làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong 2 năm từ 2016-2017, lợi dụng khi được UBND xã giao kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng tại thôn 3, Sơn và Dũng đã cấu kết với nhau lập khống, khai man hồ sơ, tăng diện tích bồi thường của các hộ dân trên địa bàn, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc; ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quảng Xương và Lâm Văn Quang, cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quảng Xương về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 10 bị can là cán bộ huyện Quảng Xương, cán bộ xã và nguyên các cán bộ xã Quảng Lộc liên quan sai phạm tham nhũng đất đai.
Trong đó, 3 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 7 người bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
Hiện vụ án đang được Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Duy Duẩn
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia