10:31 ngày 27/09/2024 | HOTLINE : 094.210.6666 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Gần 200 điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông

21:06 23/09/2024

(TH&PL) - Do mưa nhiều trên khắp địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến chiều ngày 23/9, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo ban đầu về tình hình sạt lở. Theo đó trên toàn tỉnh có 182 vị trí bị sạt lở, chủ yếu ở các huyện miền núi như Quan Hóa, Mường Lát…

Theo tổng hợp của Sở Giao thông vận tải, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và đợt không khí lạnh, từ ngày 21/9 đến ngày 23/9, trên các tuyến Quốc lộ (QL) được giao quản lý xảy ra sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc 182 vị trí.

Trong đó, QL 15 xảy ra 10 vị trí, khối lượng khoảng 4.100m3, hiện còn 2 vị trí tại Km35+950, Km39+580 địa phận thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá đang tắc đường.

Nhiều vị trí bị sạt lở tại huyện Quan Hóa (ảnh CTV).

QL 15C xảy ra 140 vị trí, khối lượng khoảng 46.481m3, hiện còn lại 4 vị trí Km55+600, Km80+350, Km96+100, Km96+510 qua địa bàn huyện Mường Lát đang tắc đường.

QL 16 xảy ra 9 vị trí, khối lượng khoảng 3.916m3, còn lại 1 vị trí tại Km40+500 địa bàn huyện Mường Lát tắc đường.

QL 217 xảy ra 16 vị trí, khối lượng khoảng 3.4653, đã thông xe.

QL 47 xảy ra 7 vị trí, khối lượng khoảng 2.047m3, đã thông xe.

Mưa lớn cũng gây ngập mặt đường một số vị trí trên các tuyến QL, mực nước ngập sâu gây tắc đường.

Trên các tuyến Đường tỉnh 518, 518B, 519, 520B, 521B, 522, 523, 523B, 523D, 523E, 530B, 530C, 530D... mưa lớn cũng làm ngập 19 vị trí gây tắc đường.

Khi mưa lũ xảy ra, Ban quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện phát cây, hót sa bồi, hót sụt, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu... đảm bảo giao thông. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông,... nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Người dân cùng lực lượng chức năng dọn dẹp QL 15C.

Từ đêm ngày 21 đến 23/9, trên địa bàn huyện Mường Lát xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được lên đến 185,9mm, đã gây thiệt hại nhiều tài sản của Nhân dân và Nhà nước trên địa bàn huyện.

Quốc lộ 16 cũng bị sạt lở với đá đất bùn lầy.

Cụ thể, mưa lớn đã làm thiệt hại 32 ngôi nhà của người dân (trong đó, di dời khẩn cấp 2 hộ; thiệt hại ở mức độ từ 50-70% là 1 hộ; thiệt hại ở mức từ 30-50% là 3 hộ; 7 hộ thiệt hại dưới mức 30%; 10 ngôi nhà bị ngập nước và đất đá tràn vào nền nhà; 9 hộ trong diện nguy cơ rất cao về sạt lở đất đá taluy). 0,1 ha lúa nước tại bản Cá Tớp, xã Pù Nhi bị ngập úng, vùi lấp. 15 phòng ở của học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trung Lý bị đất, đá từ taluy phía sau sạt trượt đè vào tường, phòng ở của học sinh, phải sơ tán khẩn cấp 214 học sinh đến ở tạm an toàn.

Nhiều máy xúc xe chuyên dụng được Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa huy động xử lý.

Ngoài ra, nước lũ từ thượng nguồn đổ về suối Xim (thuộc địa phận các xã Mường Chanh, Quang Chiểu) khiến mực nước dâng cao, chảy xiết làm nhiều đoạn bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống dọc suối. Nhiều đập tràn bị ngập sâu (có nơi mực nước ngập sâu lên đến gần 1m) khiến người và phương tiện giao thông không thể qua lại, giao thông bị tạm thời bị tê liệt.

Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, huyện Mường Lát đã thực hiện sơ tán 464 hộ/2.146 khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Ở một vị trí khác tuyến QL 15C bị tắc hoàn toàn.

Ban chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời tổ chức sơ tán người và di dời tài sản của Nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét theo phương án đã được phê duyệt.

Tiếp tục tổ chức trực ban 24/24h; chỉ đạo thực hiện việc sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, tuyệt đối không lơ là để thiệt hại về người; triển khai thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả).

Hiện việc đi lại tại các huyện miền núi Thanh Hóa bị tê liệt hoàn toàn.

Kịp thời thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện; tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải và các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng để sớm thông các tuyến đường chính.

Đến 17h 30 phút tại tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục có mưa to, nước lũ vẫn tiếp tục nên mực nước ở các sông Mã, sông Chu, sông Cầu Chày… vẫn tiếp tục dâng cao, chưa có dấu hiệu dừng, do đó đề nghị người dân hết sức cẩn thận đề phòng đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Duy Duẩn

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu