23:56 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hoá tập trung phòng chống dịch Covid-19

16:19 06/08/2020

(THPL) - Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, và có một ca nghi mắc dịch Covid-19 ở TP. Sầm Sơn, ngày 6/8 UBND tỉnh Thanh Hóa do ông Phạm Đăng Quyền Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp và chỉ đạo mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Trước tình hình diễn biến phúc tạp của dịch Covid-19, vào sáng 6/8, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo bàn các phương án, nâng cấp độ phòng chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh Thanh Hóa, với các biện pháp phòng chống dịch chủ động, quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý dịch ngay từ khi mới phát hiện ở phạm vi nhỏ, Thanh Hoá đã kiểm soát tốt tình hình dịch, không để lây lan thứ phát ra cộng đồng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Thanh Hóa do ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã họp chỉ đạo việc phòng chống dịch là cấp thiết và cầm việc lơ la trong công tác chống dịch.

Từ ngày 1/7 đến 5/8, Thanh Hóa đã giám sát cách ly 9.054 người có yếu tố nguy cơ từ ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các ổ dịch liên quan theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế; có 2.949 người đã hết thời gian cách ly; 6.105 người hiện đang được cách ly. Thanh Hoá cũng đã lấy 740 mẫu để xét nghiệm, có 518 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 25/7 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 37 trường hợp nghi ngờ, trong đó, có 30 trường hợp trở về từ Đà Nẵng. Tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đi trên 3 chuyến xe có người dương tính với SARS-CoV-2 theo thông báo của Bộ Y tế.

Tại hội nghị, các thành viên ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh Thanh Hóa đã phân tích, đánh giá, nhận định và dự báo nguy cơ dịch bệnh COVID – 19 xâm nhập vào tỉnh Thanh Hóa là rất lớn và gia tăng từng giờ. Đặc biệt, việc Đà Nẵng dừng tất cả các chuyến bay và thực hiện giãn cách xã hội nên người dân Thanh Hóa tại Đà Nẵng trốn về địa phương rất khó kiểm soát. Do đó, tỉnh Thanh Hóa cần phải nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID – 19 lên tầm nguy cơ cao.

Trong buổi sáng ngày 6/8, một khu phố ở Tp Sầm Sơn đã bị phong tỏ do nghi ngờ có một bệnh nhân dương tính với dịch Covid-19.

Theo ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các thành viên ban Chỉ đạo trong việc kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID – 19 tại các địa phương được phân công; ghi nhận sự quyết liệt vào cuộc của ngành y tế trong việc kiểm soát các nguồn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền yêu cầu các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải nâng cấp độ phòng chống dịch COVID - 19. Theo đó, bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, mát xa, vũ trường; dừng tổ chức các giải thể thao, các sự kiện thể thao, văn hóa tập trung quá 30 người; chỉ tổ chức những hội nghị cần thiết và phải được sự cho phép của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh Thanh Hóa và phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở phường Quản Vinh, TP Sầm Sơn.

Đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo, đó là: Kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu khách lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 tỉnh Thanh Hóa phải tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn được phân công. Các ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID – 19, đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà.

Những trường hợp trở về từ các vùng có dịch cấm đi ra khỏi nhà, thực hiện cách ly với những người trong gia đình. Bởi trên thực tế đã có những trường hợp không thực hiện nghiêm quy định cách ly dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người thân.

Về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền yêu cầu ngành y tế và ngành giáo dục phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho kỳ thi; thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Các điểm thi thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho tất cả thí sinh và người làm nhiệm vụ thi; những trường hợp thí sinh tiếp xúc với F1, F2 sẽ không tham gia kỳ thi mà được tổ chức thi vào đợt 2; giao lực lượng Công an, y tế kiểm tra khẩu trang, an ninh để tránh gian lận trong thi cử.

Chiều ngày 6/8, trao đổi với PV báo chí, ông Phạm Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Viên Đình Nam, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Hùng, vì lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn khi địa phương này nghi ngờ có người mắc dịch Covid-19.

Trước đó vào sáng ngày 6/8, trao đổi với Pv báo chí ông Trần Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Vinh, Tp. Sầm Sơn xác nhận: “Từ tối ngày 5/8, chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa cụm dân cư nơi có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Đến sáng ngày 6/8 toàn bộ khu phố Nam Bắc đã được phong tỏa, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng theo ông Hưng, cụm dân cư nơi bệnh nhân sinh sống có hơn 170 hộ dân, còn toàn bộ khu phố Nam Bắc là 309 hộ dân. Riêng gia đình bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 có 4 người, đã được cách ly, giám sát.

Xác nhận với PV báo chí, ông Lương Tất Thắng, Chủ tịch UBND Tp. Sầm Sơn cho biết: “Bệnh nhân từ Đà Nẵng về đi cùng xe với bệnh nhân 620 ở tỉnh Hà Nam. Sau khi tiến hành truy vết, rà soát, phát hiện nên đã được cách ly tại nhà, bệnh nhân khỏe mạnh.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệp PCR-RT dương tính lần 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo bộ phận thường trực xuống địa bàn phối hợp với UBND TP. Sầm Sơn chỉ đạo cách ly nghiêm ngặt khu vực có các trường hợp F1, lấy 10 mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân, khoanh vùng và xử lý triệt để. Đồng thời vận chuyển mẫu bệnh nhân ra Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm khẳng định xem có chính xác là nhiễm dịch Covid-19 hay không.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu