Thanh Hóa: Cựu chủ tịch huyện Quảng Xương lĩnh án
(THPL) - Ngày 15/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và đồng phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại xã Quảng Chính.
Theo đó, tại phiên xét xử, cựu Chủ tịch UBND Quảng Xương Trần Văn Công, cùng các bị cáo: Chu Đức Khương, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Văn Long, cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ, cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Chính và Nguyễn Văn Truyền, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính có mặt tại phiên tòa.
5 bị cáo khác vì lý do sức khỏe xin được xét xử vắng mặt, gồm: hai cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương là Hà Thế Anh và Nguyễn Đình Dự; Mã Văn Thanh, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Đình Khoa, cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Chính và Lê Quang Trung, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, quá trình thực hiện chủ trương xét hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao không đúng thẩm quyền năm 1993 tại thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2022, các bị cáo trên đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ của mình ban hành chủ trương trái pháp luật làm căn cứ đưa thêm cả phần diện tích đất có chiều dài 7 m không thuộc đất giao trái thẩm quyền để lập hồ sơ xét hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 92 hộ dân. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 11,3 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố 10 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, điều 356; 1 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng” theo điểm c, khoản 3, điều 360 Bộ luật Hình sự.
Trong đó, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công đóng vai trò cao nhất, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại xảy ra. Các bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm với thiệt hại tương ứng với hồ sơ mà bản thân đề nghị, thẩm định và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại phiên tòa, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công và các bị cáo cho rằng, việc làm của các bị cáo là nhằm khắc phục, giải quyết tồn đọng, phức tạp kéo dài từ nhiều năm trước và không vụ lợi cá nhân. Do vậy, các bị cáo mong muốn được Hội đồng xét xử xem xét, phán quyết mức hình phạt thấp nhất.
Căn cứ phần bào chữa của luật sư, phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát cũng như tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ và quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo.
Theo đó, cựu Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Công và cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Đình Dự bị tuyên phạt 5 năm tù.
Các bị cáo: Mã Văn Thanh, Chu Đức Khương, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Lê Đình Khoa, Mai Ngọc Tứ, cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Nguyễn Văn Luyện, cựu cán bộ địa chính xã Quảng Chính cùng chịu mức án 36 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cùng tội danh trên, các bị cáo: Hoàng Văn Long, cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Lê Quang Trung, Nguyễn Văn Truyền, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính bị tuyên 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Trong vụ án này, chỉ duy nhất bị cáo Hà Thế Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương bị tuyên phạt về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với mức án 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Ngoài ra, các bị cáo còn bị buộc nộp lại số tiền thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra còn thiếu là hơn 2,8 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Duy Duẩn
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia