20:44 ngày 23/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Chính thức ghi nhận 1 ca dương tính với Covid - 19

20:06 06/08/2020

(THPL) - Bệnh nhân Đỗ Thị H. trú ở phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn là ca bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân 748.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá, tối 6/8 cho biết, kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương trả lời mẫu bệnh phẩm gửi xác chẩn đối với bà Đỗ Thị H.(54 tuổi), trú ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được Bộ Y tế định danh là bệnh nhân 748.

Trước đó, bệnh nhân Đỗ Thị H, bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên xe Kim Chi biển số 43B-031.26 (cùng xe với bệnh nhân 620 ở tỉnh Hà Nam). Khoảng 6h sáng ngày 28-7, bệnh nhân xuống xe tại Lưu Vệ, huyện Quảng Xương và tự đi xe máy về (xe máy gửi trên xe ô tô từ Đà Nẵng) khu phố Nam Bắc, phường Quảng VInh, TP Sầm Sơn. Khi về đến nhà, bà H. có lên Trạm Y tế phường Quảng Vinh để khai báo y tế và cách ly tại nhà. Qua khai thác sơ bộ do Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn ngày 28/7 đến ngày 4/8 bệnh nhân ở nhà và có đi đến các hàng xóm và tiếp xúc gần với 13 người (bao gồm cả 4 người trong gia đình).

Sau khi nghi ngờ có ca bệnh đầu tiên về dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã lập chốt kiếm soát tại nơi có ca nghi nhiễm bệnh.

Hiện bệnh nhân Đỗ Thị H. là bện nhân số 748 đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung trương điều trị.

Theo đó từ tối ngày 5/8, chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa cụm dân cư nơi có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Đến sáng ngày 6/8 toàn bộ khu phố Nam Bắc đã được phong tỏa, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại cụm dân cư nơi bệnh nhân sinh sống có hơn 170 hộ dân, còn toàn bộ khu phố Nam Bắc là 309 hộ dân. Riêng gia đình bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 có 4 người, đã được cách ly, giám sát.

Chiều ngày 6/8 công tác kiểm soát dịch Covid -19 tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn được kiểm soát chặt chẽ.

Chiều ngày 6/8, trao đổi với PV báo chí, ông Trần Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường đã quyết định phong tỏa thêm 1 khu phố để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi trên địa bàn có ca nghi nhiễm Covid-19 là khu phố Tây Nam nằm tiếp giáp với khu phố Nam Bắc (nơi có ca nghi nhiễm với Covid-19). "Khu phố này có 284 hộ dân, nằm ngay sát với khu phố có ca nghi nhiễm với Covid-19. Hiện chúng tôi đã rà soát được 13 trường hợp F1 (11 người của phường và 2 trường hợp tại xã Quảng Hùng), tất cả đã được lấy mẫu để xét nghiệm nhưng chưa có kết quả và 65 trường hợp F2" ông Hưng thông tin.

Cũng theo ông Hưng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương đã thành lập 3 tổ tới từng nhà để điều tra, sàng lọc các nguồn lây nhiễm (F2, F3) để có biện pháp phòng, chống tốt nhất.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu