10:37 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Chỉ đạo sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người tử vong

14:00 23/03/2021

(THPL) - Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 7 người thiệt mạng xảy ra tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường thăm hỏi động viên thân nhân các gia đình gặp nạn và yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Như đã thông tin, vào khoảng 21h 15 phút ngày 22/3, xe ôtô tải BKS 36C-136.40 (chưa rõ người điều khiển) đi xuống dốc theo hướng từ xã Trí Nang, thị trấn Lang Chánh khi đi đến Km 13+570, trên dốc Bả Vai, tỉnh lộ 530, thuộc địa phận bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đã đâm vào ta-luy dương bên phải theo hướng đi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Hậu quả làm 7 người ngồi trên cabin xe (cả lái xe và phụ xe) từ vong, các nạn nhân tử vong gồm: Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Cảnh (SN 1988), Lê Thị Sơn (SN 1972), Lê Minh Lá (SN 1962), Lê Thị Thi (SN 1988), tất cả đều ngụ xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; Nguyễn Quốc Hương (SN 197) và Tô Quang Văn (SN 1974), cả 2 ngụ thị trấn Thống Nhất (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá).

Nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng, sáng nay ngày 23/3, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người thiệt mạng để thăm hỏi, động viên gia đình những người gặp nạn và chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường thăm hỏi động viên và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Tại hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm 7 người thiệt mạng vào sáng ngày 23/3, tại ở bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe tải gần như nát phần đầu và cắm thẳng vào sườn núi, một lượng lớn gỗ keo đã cắt thành khúc đã đổ tràn ra đường và một phần do cú tông vào taluy quá mạnh nên các thanh gỗ này còn dồn về trước đầu chiếc ôtô tải.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, trong sáng nay 23/3, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cùng các sở ngành có liên quan đã tới hiện trường thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân những người gặp nạn, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng sớm làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Vụ tai nạn thảm khốc đã làm 7 người tử vong.

Cũng tại hiện trường vụ tại nạn, ông Phạm Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, cho biết ngoài phối hợp làm rõ nguyên nhân tai nạn, UBND huyện, xã cũng đã trực tiếp tới gia đình những người gặp nạn để chia sẻ mất mát, đồng thời hỗ trợ 7,4 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông và Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cũng hỗ trợ mỗi người gặp nạn 2 triệu đồng.

Nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. 

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tốc độ của xe ô tô vào lúc 21:18:14 là 46 km/h; trước đó 10 giây, tốc độ là 33 km/h, chiếc xe tải gặp nạn có thời hạn tới ngày 28/10/2021.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu