Thanh Hóa: Đối tượng khai thác gỗ rừng đặc dụng, chống đối lực lượng chức năng
(THPL) - Bị lực lượng chức năng phát hiện vận chuyển, khai thác gỗ trái phép trong rừng đặc dụng, ông Lê Văn Đông không chấp hành yêu cầu của tổ công tác và cùng với một số đối tượng kích động các hộ dân sống lân cận (trong đó có cả phụ nữ và người già) tham gia chống đối, cản trở quyết liệt lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 7h 40 phút ngày 29/4/2019, Hạt Kiểm lâm TP phối hợp với phối hợp với Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng kiểm tra, phát hiện có xe ô tô biển mang biển số: 36C-22748 vận chuyển gỗ keo tròn cắt khúc từ hiện trường khu vực rừng đặc dụng Hàm Rồng bị khai thác trái phép (thuộc lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 363H) đang đưa đi tiêu thụ.
Sau khi phát hiện, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, lái xe chở số gỗ vi phạm đã không xuất trình được giấy tờ gì của cơ quan có thẩm quyền cấp phép liên quan đến số gỗ keo trên xe này.
.jpg?v1)
Được biết, sau khi số gỗ nói trên bị tạm giữ thì ông Lê Văn Đông, trú phố 8, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa đã đến và thừa nhận toàn bộ số gỗ keo này là của mình lấy từ hiện trường bị khai thác trái phép trong rừng đặc dụng vào ngày 24/3/2019.
Sau khi phát hiện việc vận chuyển gỗ khai thác trái phép chưa được cơ quan chức năng xử lý, tổ công tác đã yêu cầu ông Lê Văn Đông đưa xe và số gỗ keo này về Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, tại đây ông Lê Văn Đông không chấp hành, có thái độ cản trở, chống đối quyết liệt tổ công tác.

Nhận được tin báo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa là bà Lê Thị Hòa đã kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt kịp thời phối hợp với kiểm lâm, chủ rừng để tiến hành các biện pháp yêu cầu đưa xe và tang vật về Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng để xác minh, làm rõ.
Mặc dù đã có chỉ đạo từ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa nhưng ông Lê Văn Đông vẫn không chấp hành, ông Đông đã cùng với một số đối tượng kích động các hộ dân sống lân cận (trong đó có cả phụ nữ và người già) tham gia chống đối, cản trở quyết liệt lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, đòi tẩu tán chiếc xe chở số gỗ trái phép để không bị xử lý.

Thấy có chiều hướng phức tạp, rất có thể sẽ xảy ra xô xát đông người, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa tiếp tục báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP Thanh Hóa, yêu cầu chủ lâm sản và lái xe đưa toàn bộ số gỗ nói trên trả lại hiện trường như ban đầu để bảo vệ nguyên trạng.

Trước sự cứng rắn của lực lượng chức năng, các đối tượng đã phải chấp nhận để cho tổ công tác thực hiện việc đo đếm, lập bảng kê lâm sản và tiếp tục giao cho lực lượng chức năng trông coi, bảo vệ nguyên trạng, chờ ý kiến chỉ đạo của Cục Kiểm Lâm tỉnh Thanh Hóa.
Để có thông tin đa chiều về sự việc, sáng ngày 7/5, PV đã liên lạc với bà Lê Thị Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Thanh Hóa qua điện thoại để đặt lịch làm việc, tuy nhiên bà Hòa cho hay phải có sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa thì bà mới phát ngôn với PV báo chí.
PV tiếp tục liên lạc với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thì được giới thiệu làm việc với ông Lê Quốc Việt, Phó Chi Cục trưởng. Tuy nhiên, liên lạc lại với PV, ông Việt cho hay, hiện ông đang đi công tác tại huyện Mường Lát nên chưa thể phát ngôn với báo chí.
Trước vụ việc phá rừng đặc dụng xảy ra tại phường Hàm Rồng đang có diễn biến phức tạp, gây mất trật tự trên địa bàn thì lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa cũng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa, theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng ngang nhiên khai thác gỗ trong rừng đặc dụng, chống đối lực lượng chức năng.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về sự việc đến bạn đọc.
Duy Duẩn
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia