14:50 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Bắc cầu vượt sông Luồng cứu tế bản Sa Ná

14:08 07/08/2019

(THPL) - Trước việc bản Sa Ná của huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị cô lập nhiều ngày qua do mưa lũ, vào sáng ngày 7/8, Lữ đoàn 414 Công binh (Quân khu 4) vừa hiệp đồng với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cơ động lực lượng, phương tiện triển khai lắp một chiếc cầu phao nhẹ VSN 1500 tại sông Luồng để góp phần đảm bảo thông tuyến giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác cứu trợ và tái thiết bản Sa Ná. Trong sáng ngày 7/8 Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức buổi lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

Sáng ngày 7/8, tại bản Hiềng, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau gần 3 giờ khẩn trương triển khai phương án lắp ráp bộ vượt sông nhẹ, đến 8h sáng cùng ngày chiếc cầu phao dã chiến đã được đơn vị thực hiện xong. Đây là trang bị vượt sông nhẹ có tên gọi là VSN-1500, lắp ráp 1 luồng di chuyển, có thể chịu được tải trọng 1,5 tấn.

 Lữ đoàn 414 Công binh (Quân khu 4) vừa hiệp đồng với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cơ động lực lượng, phương tiện triển khai lắp một chiếc cầu phao nhẹ VSN 1500 tại sông Luồng.

Việc hoàn thành bộ vượt sông nhẹ bắc qua sông Luồng vào thời điểm hiện tại là hết sức cần thiết để vận chuyển hàng hóa cứu trợ, cũng như công tác di chuyển để thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả ở khu vực bị sạt lở, lũ quét cũng trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn đối với lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhân dân trên địa bàn các bản bị chia cắt có thể di chuyển, đi lại thăm nom người thân thời điểm hiện tại.

Đến sáng ngày 7/8 cây cầu đã hoàn thành và người dân có thể đi lại thuận tiện đến bản Sa Ná.

Trong buổi sáng cùng ngày, vào lúc 5 giờ, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, BĐBP Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ tại bản Mùa Xuân, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn đã tìm thấy thi thể của cháu Thào Văn Dính (SN 2009).

Cháu Dính là con của nạn nhân Thào Văn Ly (SN 1974) ở bản Mùa Xuân, người đã thiệt mạng trong đợt lũ quét vừa qua xảy ra trên địa bàn huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hiện thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Với tinh thần "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", sáng 7/8, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ phát động ủng hộ ủng hộ đồng bào các huyện miền núi của tỉnh bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt.

Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hóa phát động phòng trào quyên góp ủng hộ đồng bị bào bão lụt ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tỉnh ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức người lao động Tỉnh ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trực tiếp ủng hộ, góp phần giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đây là hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy chung tay góp sức cùng đồng bào trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giảm bớt khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Sau lễ phát động, cơ quan Tỉnh ủy ủy đã thu được hơn 155 triệu đồng để chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh.

Buổi lễ phát động có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các sở ban ngành với tinh thần tương thân tương ái,

Được biết, do ảnh hưởng cơn bão số 3, kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, có nơi mưa rất to, nhất là trên địa bàn huyện Quan Sơn và Mường Lát đã xảy ra lũ quét, lũ ống bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm vùi lấp nhiều ngôi nhà, nhiều tuyến đường bị sạt lở dẫn đến nhiều bản bị cô lập, hàng trăm gia đình hiện đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và cuộc sống.

Hiện trên cả nước đang có rất nhiều đoàn cứu trợ với tấm lòng thiện nguyện đang tổ chức quyên góp với tấm lòng hảo tâm cũng nhưng nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" trong lúc hoạn nạn khó khăn đều đang hướng về Sa Ná nhằm chia sẻ phần nào mất mát, khó khăn với đồng bào tại đây mong các gia đình ổn định cuộc sống sớm vượt qua đau thương này.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu