Thanh Hóa: 3 ngày nghỉ lễ Thanh Hóa đón nửa triệu du khách
(THPL) - Tại họp báo thường kỳ quý I/2022, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ, tỉnh Thanh Hóa đã đón khoảng 500.000 lượt khách du lịch, trong đó riêng TP Sầm Sơn đón được 325.000 lượt khách, tăng 6,19 lần so với dịp nghỉ lễ 10/3 năm 2021.
Sáng ngày 14/4, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2022 để thông tin về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2022; thông tin về các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu; kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022.
Theo đó mặc dù tình hình dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán năm 2022 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,93%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, 2021 và đứng thứ 3/63 tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước đạt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 12.420 tỉ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 87%. Chi ngân sách nhà nước quý I/2022 ước đạt hơn 7,6 ngàn tỉ đồng. Huy động vốn đầu tư được 18 dự án đầu tư trực tiếp (3 dự án FDI), tổng số vốn đầu tư đăng ký 881,6 tỉ đồng và 21 triệu USD. Đến ngày 29/3, Thanh Hóa đã giải ngân được 2.636 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2022, bằng 24,8% kế hoạch, là một trong một số tỉnh, TP có tỉ lệ giải ngân nhanh nhất cả nước.

Thông tin với các PV tại cuộc họp báo ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế Thanh Hóa giai đoạn 2022-2023. Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để mở cửa du lịch trở lại hoạt động bình thường, phục vụ tốt nhất nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi, giải trí của người dân.

Cũng tại cuộc họp báo thông tin đến các PV, nhà báo ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng cho biết, ngàng du lịch đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Chỉ tính riêng dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9 đến 11/4), ngành du lịch Thanh Hóa đã đón được khoảng gần nửa triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt trên 520 tỉ đồng.
Các điểm du lịch có đông du khách tới nghỉ lễ là biển Sầm Sơn TP. Sầm Sơn, biển Hải Hòa, bãi Đông, thị xã Nghi Sơn, khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, huyện Bá Thước, di sản thế giới Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc…
Thông tin tại cuộc họp báo, ông Bùi Quốc Đạt, Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ, TP. Sầm Sơn đón được 325.000 lượt khách du lịch, tăng 6,19 lần so với dịp nghỉ lễ 10-3 năm 2021, phục vụ 810.500 ngày khách, tăng 12,35 lần so với dịp nghỉ lễ 10/3 năm 2021, doanh thu ước đạt 390 tỉ đồng.
Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 sẽ diễn ra vào tối 23/4 tới đây.
|
Cũng tại buổi họp báo UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã thông tin về lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu, tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa sẽ được tổ chức vào ngày 23/4/2022. Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, huyện Thiệu Hóa sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học về Nhà sử học Lê Văn Hưu; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Nhà sử học Lê Văn Hưu; triển lãm giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử, các ấn phẩm và sản phẩm Ocop của huyện Thiệu Hóa, sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung - Quê hương Nhà sử học Lê Văn Hưu... Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm đã và đang được triển khai đúng kế hoạch. Theo đó, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào sáng ngày 21/4 tại Trung tâm văn hóa, thể thao xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. ![]() Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt của Nhà sử học Lê Văn Hưu trong lịch sử dân tộc, nhà sử học đầu tiên của nước ta, người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam (Bộ "Đại Việt Sử ký"), qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, truyền thống lịch sử, văn hoá, nâng cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. |
Duy Duẩn
Tin khác
Khi Ngũ linh gặp Bách nghệ trong một mùa trăng
Đà Nẵng lọt Top 6 châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất
Vai trò, vị trí của Nghệ nhân - Doanh nhân - Thương hiệu trong thời kỳ vươn mình của dân tộc
Nghệ An thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị về chống khai thác IUU
Ninh Bình: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép
Ninh Bình: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò “số hoá sổ đỏ”
Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích Tập đoàn ACME của Ấn Độ đầu tư vào các dự án xanh, năng lượng tái tạo tại Việt Nam
(THPL) - Ngày 12/9, tại New Delhi (Ấn Độ), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương...13/09/2026 11:56:18Thể chế tốt mở đường cho doanh nghiệp tích lũy nội lực
(THPL) - Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh cần nhiều hơn một thị trường thuận lợi: đó còn là môi trường thể chế minh bạch, ổn định và...11/09/2026 19:53:00Kỷ niệm 13 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam
(THPL) - Chiều 12/9 tại Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương Hiệu Việt Nam đã long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Hội...13/09/2026 07:15:00Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
(THPL) - Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam,...13/09/2026 08:00:00

