Thanh Hóa: Tạm giữ 17 nghi phạm trong ổ nhóm trộm hàng trăm tấn chó
(THPL) - Liên quan đến nhóm “cẩu tặc” tại Thanh Hóa trộm hàng trăm tấn chó của người dân ở các huyện, chiều ngày 16/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định tạm giữ 17 đối tượng trong ổ nhóm này để điều tra làm rõ.
Vào chiều nay, (ngày 16/9), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm chuyên tiêu thụ chó bắt trộm và 13 nghi phạm chuyên trộm cắp chó để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp.
Các nghi phạm bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp chó gồm: Lê Thị Phượng (SN 1985), trú tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Lê Thị Huệ (SN 1984), trú tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân và Bùi Ngọc Dương (SN 1984), trú tại xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, Nguyễn Như Tuấn (SN 1982), trú tại xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn.

13 nghi phạm bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm chó, gồm: Trần Văn Thắng (SN 1986), Lại Khắc Hùng (Sn 1981), Trịnh Mạnh Cường (SN 1993), Trương Thế Lãnh (SN 1991), Lê Doãn Thành (SN 1985), đều ngụ tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa; Cao Văn Tuấn (SN 1993), Nguyễn Văn Tùng (SN 1995), Viên Văn Hòa (SN 1998), đều ngụ tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa; Đới Văn Cường (SN 1984), Tô Văn Thanh (SN 1986), Đoàn Sỹ Dậu (SN 1989), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991) và Đặng Văn Huy (SN 1986), đều ngụ tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào rạng sáng 15/9, đơn vị này tổ chức 3 tổ công tác, đồng loạt ập đến 3 địa điểm (nhà riêng của Lê Thị Phượng, Bùi Ngọc Dương và Nguyễn Như Tuấn) là nơi các nghi phạm trộm chó tập kết chó sau khi trộm cắp được.
Bước đầu xác định, các nghi phạm Phượng, Dương, Tuấn đã sử dụng nhà riêng của mình để tổ chức thành "đại bản doanh" của các nghi phạm trộm chó. Hằng ngày, cứ khoảng 2h sáng, những nghi phạm trộm chó tập trung đến các điểm trên, lấy súng bắn điện, thòng lọng, bao tải, ớt bột, dao, kiếm.

Sau đó, cứ 2 người đi chung 1 xe máy, tỏa đi các xã trên địa bàn huyện và các huyện lân cận để trộm cắp chó của người dân. Chó sau khi trộm cắp được, các nghi phạm lại đưa về điểm tập kết bán và chia nhau tiền tiêu xài.
Trong quá trình đi trộm chó, các đối tượng này thường đi bằng xe máy biển số giả, mặt đeo khẩu trang, mặc quần áo ngụy trang. Ngoài trang bị những vật dụng để bắt chó, các nghi phạm còn mang theo bình xịt hơi cay, dao, kiếm, ớt bột để sẵn sàng chống trả lại người dân hoặc lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bị truy đuổi. Đây là hành vi hết sức liều lĩnh của băng trộm chó này.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ đầu năm 2019 đến nay, 3 nhóm trên đã thực hiện trộm cắp hơn 1 trăm tấn chó. Các nghi phạm thường trộm cắp chó trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương, thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa.
Ngoài 17 nghi phạm đã bị bắt giữ trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệu tập hơn 10 người khác và đang tiếp tục sàng lọc, làm rõ hành vi của từng đối tượng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Duy Duẩn
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia