19:06 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tháng đầu năm 2017, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế

11:06 06/02/2017

(THPL) – Trong tháng 1/2017, đã có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này báo hiệu "mùa bội thu" của du lịch Việt Nam nếu chúng ta tiếp tục phát huy những lợi thế, tiềm năng vốn có.

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái, ước tính đạt hơn 1 triệu lượt người. Trong đó khách đến chủ yếu bằng đường hàng không, tiếp đến là đường bộ. Khách quốc tế đến bằng đường biển giảm mạnh (giảm 18,7%).

Theo thống kê, so với tháng 12 năm ngoái, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,3%, trong đó khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tăng mạnh do Việt Kiều về quê ăn Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, hiện đang là kỳ nghỉ đông ở các nước châu Âu, châu Mỹ nên nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân khá lớn.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Thanh Huyền).

Châu Á vẫn là khu vực có du khách đến Việt Nam đông nhất khi tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách đến từ Trung Quốc cao nhất với 247,6 nghìn lượt người, tăng 67,9%. Đây cũng là dịp người Trung Quốc được nghỉ Tết nên lượng khách du lịch tăng cao.

Du khách xếp hàng mua vé vào thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám những ngày đầu năm mới 2017. (Ảnh: Sơn Tùng)
Cũng theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 1 ước tính đạt 37,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước và tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của một số địa phương tăng cao như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Khánh Hòa, Quảng Ninh…

Doanh thu du lịch lữ hành trong tháng đạt khá, chủ yếu do tác động của yếu tố mùa vụ và xu hướng đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết ở một bộ phận dân cư.

Ngày 16/1/2017, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 
Mục tiêu của Nghị quyết là đến năm 2020, mỗi năm du lịch Việt Nam thu hút được 17- 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp.

Minh Thảo 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu