Thái Nguyên: Doanh nghiệp vàng bạc Tiến Duy lừa dối khách hàng?
THPL - Cửa hàng vàng, bạc Tiến Duy (thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) treo biển quảng cáo bán vàng 9999. Nhưng thực tế, sản phẩm vàng của cửa hàng này qua kiểm định chỉ đạt đến hàm lượng 99.63%.
Cầm vàng đi bán, khách hàng “ngã ngửa” biết vàng không đủ tuổi
Phản ánh tới cơ quan báo chí, chị Bùi Thị L. (42 tuổi), ở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào đầu tháng 6 vừa qua, do cần tiền để xử lý công việc, nên chị có mang nhẫn vàng (dạng nhẫn tròn đeo ngón tay), dây chuyền và kiềng vàng, mà trước đó chị và người thân của chị đã mua ở cửa hàng vàng, bạc Tiến Duy (tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đi bán tại một cửa hàng có uy tín ở Hà Nội, và chị thật ngỡ ngàng, "ngã ngửa" khi được nhân viên ở cửa hàng kiểm tra (test) sản phẩm rồi thông báo, các sản phẩm kiềng và nhẫn vàng của chị không đủ tuổi 9999, chỉ đạt hàm lượng vàng 98,90% và 99,53%. Nên nếu chị bán, chỉ tính tiền theo hàm lượng vàng mà cửa hàng đã kiểm định.
Mặc dù, chị đã tranh luận, giải thích trên các sản phẩm này đều có ghi 9999 và chị cũng đã xuất trình giấy mua bán vàng mà trước đó chị và người thân đã mua ở cửa hàng vàng bạc Tiến Duy, nhưng vẫn không được nhân viên ở đây chấp thuận. Chị đành phải ngậm ngùi bán vàng và chịu thiệt hàng triệu đồng vì các sản phẩm vàng không đủ tuổi.

Sự thật khi mang vàng đi kiểm định
Không chỉ trường hợp của chị L. như đã nói ở trên, mới đây trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, một nhóm bạn thế hệ 7x ở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tụ họp, khi nói về quà tặng bằng vàng trong dịp sinh nhật, cưới hỏi con cái thì nhiều người cũng đã bức xúc chia sẻ: Con của họ cũng đã là “nạn nhân” của cửa hàng vàng, bạc Tiến Duy. Khi có việc mang vàng đi bán tại một số cửa hàng vàng bạc, đá quý ở khu vực quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thì đều bị trừ số tiền lớn do vàng không đủ tuổi.
Anh Trần Văn Q. (41 tuổi), ở xã Xuân Phương, huyện Phú Bình cho biết: "mọi người ở quê tôi toàn đến mua vàng tại cửa hàng vàng, bạc Tiến Duy ở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Họ còn nói, cửa hàng này bán vàng uy tín nhất đất Phú Bình. Bố, mẹ tôi và cả gia đình cô, dì, chú, bác của tôi, mọi người đều đến đó mua nhẫn, lắc tay và dây chuyền bằng vàng… để làm quà tặng cho con, cháu khi dựng vợ, gả chồng.
Anh Q. cho biết thêm: “Tôi thấy vì đây là quà tặng, nếu như không có công việc thật cần đến tiền thì ít ai mang đi bán. Nhưng qua sự việc của chị L. và của hội bạn 7x tại buổi tụ họp được chia sẻ trên nhóm facebook, tôi đã cảm thấy rất hoang mang, vì đây không chỉ là tài sản, mà còn là một món quà vô cùng ý nghĩa, vì vậy, tôi đã nói với các con của tôi mang toàn bộ nữ trang mua ở cửa hàng này đi “test” xem sao”.
Và quả thật, khi con của anh Q. mang vàng đi kiểm định, thì chỉ số hàm lượng vàng chỉ đạt 99,3%. Anh Q. bức xúc và mong muốn cơ quan báo chí lên tiếng để người tiêu dùng được biết, và mong các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Từ đơn phản ánh của chị L. và thông tin của anh Q., chúng tôi đã nhờ người quen đến cửa hàng vàng, bạc Tiến Duy mua vàng. Sau khi mang sản phẩm là vàng nhẫn tròn và dây chuyền vàng có ký hiệu 9999 của cửa hàng này đi kiểm định, thì kết quả hàm lượng vàng chỉ đạt 99.5% và 99.63%.

Chia sẻ với phóng viên về sản phẩm vàng trang sức khi bán ra không đủ tuổi, anh Bùi Công Hướng, thợ kim hoàn lâu năm ở xã Hồng Thái (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết: Nếu kinh doanh vàng trang sức chỉ dựa vào chênh lệch giá thì lợi nhuận rất thấp, còn bớt xén trọng lượng thì không thể, vì trước khi giao sản phẩm cho khách hàng phải qua cân để xác định trọng lượng.
Nên một số cơ sở kinh doanh vàng bạc, khi chế tác họ đã pha Bạc và Đồng vào sản phẩm để ăn bớt vàng nên tuổi vàng không đủ. Nhưng khi bán vàng cho khách hàng, thì họ vẫn ghi tuổi vàng 9999 trên sản phẩm và thu tiền theo tuổi vàng đủ để kiếm lời.
Anh Hướng cho biết thêm: “Chỉ cần nâng khống độ tuổi vàng lên 0,5% thôi, thì người tiêu dùng đã bị móc túi hàng trăm nghìn đồng/sản phẩm. Trong khi đó, phần lớn người mua vàng trang sức để sử dụng hoặc tặng nhau, thường là ít khi bán hoặc phải rất lâu sau mới đem bán nên khó phát hiện việc gian lận tuổi vàng của các doanh nghiệp”.
Dấu hiệu của hành vi quảng cáo gian dối và lừa dối khách hàng
Chia sẻ với phóng viên về việc cửa hàng vàng, bạc Tiến Duy quảng cáo một đằng, bán hàng một nẻo và bán hàng không đủ hàm lượng, luật sư Nguyễn Văn Hưng cho biết: Căn cứ vào biển quảng cáo tại cửa hàng và giấy đảm bảo vàng, biên lai thu tiền cũng như kết quả phân tích tuổi vàng, bước đầu cho thấy doanh nghiệp này đã có dấu hiệu của hành vi Quảng cáo gian dối và hành vi Lừa dối khách hàng.
Hành vi này được quy định tại điều 197 và 198, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hành vi Quảng cáo sai sự thật (quảng cáo gian dối) là hành vi gian dối trong hoạt động quảng cáo, được thực hiện bởi một cá nhân, tổ chức thông qua các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ nhưng nội dung bị phóng đại và không đúng sự thật; từ đó làm ảnh hưởng đến cá nhân hoặc tổ chức khác.
Hành vi lừa dối khách hàng có thể được hiểu là người vi phạm trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác.
|
Điều 197. Tội quảng cáo gian dối. 1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Điều 198. Tội lừa dối khách hàng 1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. |
PV
Tin khác
VITW 2026: Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành sản xuất Việt Nam
Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số
Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá gạch ốp lát từ Ấn Độ
Khởi động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”
Thủ công mỹ nghệ Hà Nội tìm cơ hội bứt phá xuất khẩu tại Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ
Không để thủ tục hành chính “phình to” khi xuống địa phương
(THPL) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu kiểm soát chặt việc thực thi cải cách thủ tục hành chính, tránh tình trạng Trung ương đã cắt giảm...09/09/2026 15:27:00Phấn đấu khởi công Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào tháng 12/2027
(THPL) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu, hai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải...09/09/2026 15:27:48Báo Anh ấn tượng với năng lực phát triển “đô thị hòa điệu với thiên nhiên” của Vinhomes
(THPL) - Thế giới đang bước vào một làn sóng kỳ quan mới với những “đô thị hòa điệu với thiên nhiên”. Để hiện thực hóa tầm nhìn...09/09/2026 14:14:05Bộ Tài chính đề xuất hàng loạt chính sách mới về chăm sóc sức khỏe, dân số và bảo trợ xã hội
(THPL) - Bộ Tài chính đang đề xuất và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục...09/09/2026 14:04:47
