22:15 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tây Ninh: Bắt giữ 7 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

19:32 23/11/2021

(THPL) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) vừa phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) vừa phát hiện 2 vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, với tổng đối tượng bị bắt giữ là 7 người.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 23/11, tại khu vực Cột mốc 151/6, thuộc ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác chốt quản lý bảo vệ biên giới và chống dịch COVID-19 số 12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân tổ chức tuần tra biên giới, đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng đang thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép.

Được biết, đối tượng này là Tăng Ngọc Thành, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú ấp Thành Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thành sang Campuchia làm thuê từ khoảng tháng 1/2021 đến nay, nhưng hiện tại không còn việc làm ổn định do dịch COVID-19 phức tạp nên tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

6 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/11, tại khu vực Cột mốc 152/7, thuộc ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác chốt quản lý bảo vệ biên giới và chống dịch số 14, 15, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân đang tuần tra, đã phát hiện, tạm giữ 6 đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo TTXVN, 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1991), Cao Xuân Đăng (sinh năm 1993), Trần Đình Tuân (sinh năm 1994), Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 2001), Nguyễn Trọng Tài (sinh năm 1997), Trần Văn Hải (sinh năm 2001), cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Qua xác minh, lực lượng chức năng biết được đối tượng Phạm Trọng Tài có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị phạt 6 tháng tù (đã chấp hành xong vào tháng 1/2020), các đối tượng còn lại chưa có tiền án tiền sự.

Theo lời khai của các đối tượng, do tình hình dịch bệnh kéo dài, không có việc làm nên đã liên hệ với các đối tượng môi giới việc làm trên các trang mạng xã hội để sang Campuchia làm thuê.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu