Tây Hồ, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm việc vi phạm của phường Nhật Tân
(THPL) - Sau khi tạm dừng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Quảng Bá, một số hộ dân đã tự ý chiếm đất, xây dựng nhà ở kiên cố trái phép tại số 66, 68, ngõ 52 phố Tô Ngọc Vân. Vậy nhưng, UBND phường Nhật Tân đã bao che, không xử lý vi phạm, khiến người dân bức xúc.
Thời gian qua, nhiều người dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) bức xúc phản ánh việc lãnh đạo phường này có những dấu hiệu bao che vi phạm; để xảy ra việc lấn chiếm đất đai và xây dựng công trình trái phép tại công trình số 66, 68, ngõ 52 (phố Tô Ngọc Vân) nhưng không xử lý dứt điểm.
Ghi nhận của phóng viên tại địa chỉ được đánh số 66, 68 (ngõ 52, phố Tô Ngọc Vân) là hai công trình được xây dựng làm nhà ở kiên cố, trong đó, công trình số nhà 66 được xây 02 tầng.

Anh T., một người dân tại đây cho biết, có sự bao che, “bảo kê” của chính quyền sở tại thì công trình lấn chiếm đất, xây dựng trái phép lớn như vậy mới có thể tồn tại qua nhiều năm mà không bị xử lý. Trong khi cũng tại địa bàn, nhiều công trình chỉ sửa chữa nhỏ cũng đều có cán bộ tới “kiểm tra” ngay.
Một số người dân cũng đặt ra nghi vấn có tiêu cực, chung chi để công trình lấn chiếm đất đai được tồn tại; đồng thời cho rằng các cơ quan cấp trên cần điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.
Được biết, đây là những công trình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép từ năm 2014, nằm trong khu vực gói thầu số 23, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Quảng Bá, thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây.
Theo BQL dự án quận Tây Hồ, các công trình trên được xác định là vi phạm, và việc xử lý các công trình này thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương phường Nhật Tân.

Trao đổi với PV, ông Tạ Duy Hoàn – cán bộ địa chính phường Nhật Tân cho biết, nguồn gốc đất đai tại khu vực trên được xác định như sau: ngày 8/3/1993, Hợp tác xã nông nghiệp Nhật Tân đã ký Hợp đồng số 02 với ông Bùi Văn Thiềng để thầu hồ thả cả, nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Thiềng có vi phạm đổ đất san lấp hồ bơi.
Tiếp đó, năm 1997, Công an quận Tây Hồ cũng đã có văn bản đề nghị hủy bỏ hợp đồng với ông Bùi Văn Thiềng để đảm bảo an ninh trật tự. Sau nhiều lần HTX yêu cầu ông Thiềng khắc phục hậu quả trả lại nguyên trạng mặt nước nhưng ông Thiềng không thực hiện.
Ngày 9/11/2001, HTX Nhật Tân đã ra quyết định hủy bỏ hợp đồng thầu khoán thả cá đối với ông Thiềng. Sau đó, ngày 06/12/2001, HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Nhật Tân và UBND phường Nhật Tân đã bàn giao toàn bộ công tác quản lý sử dụng khai thác mặt nước, mặt đất hồ bơi Quảng Bá cho Trung tâm thể dục thể thao quận Tây Hồ.

Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 4/2011 và tháng 8/2011, UBND phường Nhật Tân lại có Biên bản xác nhận và Biên bản của Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư quận Tây Hồ đều đã chứng minh nơi có hai căn nhà số 66, 68 ngõ 52 Tô Ngọc Vân đã bị thu hồi 358,2m2 trong tổng số 362,6m2. Diện tích đất còn lại 4,4m2 được xác định là đất đường.
Để làm rõ các thông tin trên, PV đề nghị cung cấp các văn bản liên quan tới công tác quản lý, cũng như kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trên thì ông Hoàn và một cán bộ địa chính khác cho biết, đã báo cáo ông Tiến (Đặng Hữu Tiến – Phó chủ tịch UBND phường Nhật Tân) và được chỉ đạo không cung cấp hồ sơ cho phóng viên.
Liên hệ tới UBND quận Tây Hồ để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, cũng như xử lý các cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm, gây bức xúc dư luận tại phường Nhật Tân, nhưng đến nay cơ quan này vẫn chưa trả lời.
Hải Đăng
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia