13:28 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tàu cao tốc chở 46 khách va chạm với tàu khai thác hải sản ở Quảng Ninh

10:58 22/07/2019

(THPL) - Tàu cao tốc chở 46 khách du lịch đang về cảng tàu Cái Rồng thì bất ngờ va chạm với tàu khai thác hải sản tự chế khiến nhiều hành khách trên tàu hoảng loạn và 3 hành khách bị thương nhẹ.

Theo báo điện tử Kiến thức, sáng ngày 22/7, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, trưa ngày 21/7, tại khu vực Cảng khách Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giữa chiếc tàu cao tốc với tàu chở thủy, hải sản khiến một số hành khách bị thương nhẹ.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 11h15 ngày 21/7, tại khu vực vùng nước thuộc Cảng Cái Rồng đã xảy ra va chạm giao thông giữa tàu cao tốc Quan Lạn 01 với tàu vận tải nhỏ tự chế của người dân dùng để chở thủy, hải sản.

Toàn bộ phần nóc tàu cao tốc Quan Lạn 01 bị hất tung, gãy rời khỏi cabin. (Ảnh: VOV)

Theo đó, thời điểm trên, tàu Quan Lạn 01 số hiệu QN-0516 thuộc Công ty CP Du lịch Hảo Thịnh do thuyền trưởng Phạm Thế Quân (SN 1966) điều khiển đang hành trình vận chuyển 46 khách du lịch từ đảo Quan Lạn về Cảng Cái Rồng.

Khi còn cách cảng khoảng 70m đã va chạm với tàu vận tải nhỏ tự chế chở hàu, hà do anh Lày Văn Dần (SN 1986, trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) điều khiển.

Cú va chạm đã khiến toàn bộ phần nóc tàu cao tốc Quan Lạn 01 bị gãy rời, tách khỏi thân tàu, 3 hành khách bị thương nhẹ do nóc tàu va phải. Ngay khi xảy ra sự việc, 3 hành khách bị thương đã được đưa lên bờ sơ cứu.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng cảng Cái Rồng đã điều xuồng máy ra hỗ trợ kịp thời đưa hành khách vào bờ an toàn. Hai hành khách nam bị thương nhẹ, một người bị rạn xương chân, một người bị rạn xương bả vai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn.

Đáng chú ý, sau thời điểm xảy ra vụ việc, anh Lày Văn Dần – người điều khiển tàu tự chế chở hàu, hà không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì, tàu vận tải tự chế không có đăng kiểm, đăng ký.

Theo báo điện tử VOV, ông Vũ Mạnh Long, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết: Nguyên nhân ban đầu được xác định là tàu cá vào bờ thiếu quan sát để xảy ra vụ va chạm với tàu cao tốc.

"Sau sự việc này, Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan chức năng sẽ rút nghiệm và sẽ chấn chỉnh thêm đối với các phương tiện ra vào cảng để làm sao giảm tối đa mức thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản khi có sự cố xảy ra", ông Long cho biết thêm.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu