Tất niên hạnh phúc khép lại một năm ý nghĩa của Vietnam happy fest 2025
(THPL) - Năm 2025 đang khép lại với những ngày cuối cùng của năm theo âm lịch. Chặng đường Việt Nam hạnh phúc 2025 theo đó cũng dần khép lại nhưng không phải kết thúc mà là mở ra những hướng đi đúng đắn, tích cực, xứng tầm quốc gia về một Việt Nam: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Năm 2025 là năm ghi nhận nhiều thành tựu của Việt Nam – Một quốc gia hạnh phúc khi xếp thứ 46 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, tăng 8 bậc so với năm 2023. Xếp hạng năm nay cho thấy chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong 3 năm trở lại đây, từ thứ hạng 77 năm 2021, vươn lên vị trí 65 trong năm 2022 và 54 trong năm 2023.
“Vietnam Happy Fest 2025 – Việt Nam Hạnh phúc tự hào khi góp một phần công sức đưa đất nước phát triển theo hướng tích cực” – Là chia sẻ của Cục trưởng Cục thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại – Bộ văn hoá Phạm Anh Tuấn tại buổi gặp mặt đoàn viên tối ngày 4/2 vừa qua. Buổi gặp mặt có sự hiện diện của các cặp đôi trong đám cưới tập thể 80 cặp đôi tại sự kiện “Yêu là hạnh phúc” cùng nhiều đại diện truyền thông, báo chí tham dự.

Buổi gặp mặt mang tên “Tất niên hạnh phúc” là một phần trong chuỗi hoạt động “Việt Nam hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025” được bắt đầu bằng việc dâng hương lại Đền Ngọc Sơn (hồ Hoàn Kiếm) và treo những lời chúc phúc, lời ước nguyện lên “Cây hạnh phúc” trước cửa Đền. Hoạt động kết thúc với bữa tiệc đoàn viên diễn ra trụ sở Cục thông tin cơ sở & thông tin đối ngoại tại 115 Trần Duy Hưng… Tại đây, sẽ tại hiện lại mâm cơm truyền thống của người Việt Nam thông qua bàn tay của chuyên gia ẩm thực Madam Nhung – một chuyên gia về ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, Cục trưởng Phạm Anh Tuấn đã có những chia sẻ, giới thiệu chuyên sâu về hai chữ “Hạnh Phúc”, qua đó giúp mọi người trong khán phóng hiểu thêm về tình yêu, đất nước, con người Việt Nam.
Qua lời Cục trưởng Phạm Anh Tuấn, Báo cáo Hạnh phúc thế giới (World Happiness Report) là thước đo hạnh phúc được xuất bản bởi cơ quan Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UN Sustainable Development Solutions Network). Báo cáo được tính dựa trên 6 tiêu chí: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng. Mỗi tiêu chí trên được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 10, được theo dõi liên tục và so sánh với các quốc gia khác.
Từ những chia sẻ của vị Cục trưởng đáng mến, nhiều khách mời có mặt tại buổi gặp mặt “Tất niên hạnh phúc” cũng mạnh dạn phát biểu, khiến cho buổi gặp mặt trở thành một diễn đàn nho nhỏ nói về “Hạnh phúc” của đất nước, của mỗi cá nhân… từ tình yêu thương đến sự sẻ chia.

Là cặp đôi số 80 trong đám cưới tập thể “Yêu là hạnh phúc”, vị Nguyên đại sứ Myanmar Luận Thuỳ Dương chia sẻ: “Là người đã đi suốt các sự kiện, từ Ngày Hội Việt Nam Hạnh phúc tại Hồ Gươm cùng 80 cặp đôi hạnh phúc, đến Chuyến bay hạnh phúc cùng 19 cặp đôi và tối nay cùng tất cả những người có mặt, tôi nghĩ tất cả mọi người đều chia sẻ với tôi, rằng Chương trình Việt Nam Hạnh Phúc đã cho chúng ta hiểu nhiều điều. Thứ nhất, là tình yêu. Ai cũng yêu, nhưng tình yêu phải có sự sẻ chia. Thứ hai, tình yêu phải được hoà quyện trong tình thân, trong tập thể, trong cộng đồng… để chúng tôi tiếp tục được bên nhau, nuôi dưỡng tình yêu của chính mình và nuôi dưỡng tình thân, tình cảm giữa chúng ta. Và lan toả hình ảnh một Việt Nam hanh phúc ra thế giới”.

Còn với nhà báo Dương Hiệp – Báo & PTTH Hà Nội, một trong những khách mời tham dự buổi gặp mặt “Tất niên hạnh phúc” và cũng là một trong những thành viên xuyên suốt từ những ngày đầu của hành trình “Vietnam Happy Fest 2025”, cũng xúc động chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa gắn với công tác tổ chức của những người làm chương trình…, những mẩu truyện nhỏ nhưng ý nghĩa, sâu sắc và nhân văn, góp phần tạo nên sự thành công cho chuỗi sự kiện Việt Nam hạnh phúc đến thời điểm hiện tại.
Những mẩu truyện đời thường, gần gũi, mộc mạc của nhà báo Dương Hiệp khiến người nghe như đang trực tiếp tham gia vào từng quá trình công việc như: Hành trình tìm cây hạnh phúc của Cục trưởng Phạm Anh Tuấn; hành trình dự lễ cưới của cặp đôi số 77 tại Hà Tĩnh; hay như “Chuyến bay hạnh phúc” với giọng hát của Lâm Bảo Ngọc và ERIK trên bầu trời tổ quốc, dù gặp nhiều khó khăn khi vừa hát vừa điều tiết giọng hát để phù hợp trong điều kiện áp suất không khí cao từ độ cao hàng nghìn km… “những hoạt động của từng người, từng việc được góp nhặt, cố gắng, nỗ lực…và đó chính là Việt Nam hạnh phúc” – nhà báo Dương Hiệp nhấn mạnh.
Đồng hành cùng sự kiện, đại diện hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã đặc biệt có mặt thao dự và chuẩn bị một món quà gửi đến chương trình. Sự xuất hiện Phó ban truyền thông Hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airline Vương Phúc Nghĩa và món quà đặc biệt không khỏi gây bất ngờ cho toàn bộ khán phòng. Đó là mô hình chiếc máy bay với chữ ký của 19 cặp đôi trong chương trình “Chuyến bay hạnh phúc” cùng đại diện những người làm chương trình, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, ca sĩ ERIK là hình ảnh ý nghĩa, lưu lại một khoảnh khắc đáng nhớ về thông điệp hạnh phúc được lan toả trên bầu trời tổ quốc, đến với các hành khách trong và ngoài nước có mặt trên chuyến bay VN1557 của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airline, với cả các đội ngũ tiếp viên và phi hành đoàn, những người có lẽ sẽ không thể ngờ rằng trong sự nghiệp của mình lại có một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa đến vậy.

“Chúng tôi một lần nữa đại diện cho Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức Việt Nam hạnh phúc, tới Cục trưởng Tuấn cùng toàn thể hành khách đã luôn tin tưởng và lựa chọn Vietnam Airline đồng hành trên mỗi chuyến đi và đặc biệt là Chuyến bay hạnh phúc. Đây không chỉ là khẳng định tốt nhất về chất lượng và uy tín đối với hãng hàng không Quốc gia mà hơn cả, là thể hiện sự dám nghĩ, dám làm và luôn luôn hoàn thiện hơn nữa của Hàng không Quốc gia Việt Nam trên hành trình hoàn thiện chính mình và đem lại những giá trị tốt đẹp hơn cả một chuyến đi tới các khác hàng”- ông Vương Phúc Nghĩa nhấn mạnh.

Buổi gặp mặt “Tất niên hạnh phúc” khép lại trong bầu không khí ấm áp, thân tình và trong giai điệu âm nhạc violin độc tấu của “Một vòng Việt Nam”:
“Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói giày xéo tháng năm
Người Việt Nam da nâu, mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen
Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời
Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi…”
Lời bài hát quen thuộc cũng đã khép lại chương trình gặp mặt đầy ý nghĩa, khép lại một hành trình độc đáo về trải nghiệm hạnh phúc của năm 2025 cùng những ước vọng về một Việt Nam: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc hơn nữa, cho một năm mới An Khang – Thịnh Vượng tới khắp mọi nhà.
Đăng Khoa
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia