Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026
(THPL) - Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Theo quyết định này, mức giảm trừ cho người nộp thuế sẽ tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm), và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Sự điều chỉnh này, tăng khoảng 40% so với mức hiện hành, sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này đánh dấu lần đầu tiên mức giảm trừ được thay đổi kể từ tháng 7/2020, thời điểm áp dụng mức 11 triệu đồng cho người nộp thuế và 4 triệu đồng (hoặc 4,4 triệu đồng) cho người phụ thuộc.
Nghị quyết được 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 (tức là tháng 3/2027).
Các mức giảm trừ gia cảnh mới chính thức: Người nộp thuế: 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Mỗi người phụ thuộc: 6,2 triệu đồng/tháng.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh được tính toán dựa trên tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.
Chính phủ nhận định rằng, đến hết năm 2025, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã biến động trên 20% so với thời điểm điều chỉnh gần nhất (năm 2020), cụ thể là 21,24%. Biến động về thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người từ năm 2020 đến nay cũng đạt khoảng 40-42%. Điều này đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.
.jpg)
Đại diện Bộ Tài chính cũng so sánh mức giảm trừ 15,5 triệu đồng/tháng là gần gấp 3 lần thu nhập bình quân đầu người (5,4 triệu đồng/tháng theo khảo sát năm 2024 của Cục Thống kê) và cao hơn 0,5 đến 1 lần mức phổ biến mà các nước đang áp dụng, cũng như cao hơn mức thu nhập bình quân của nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất (11,8 triệu đồng/tháng).
Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh được kỳ vọng sẽ giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả và lạm phát tăng so với năm 2020. Dự kiến ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 21.000 tỷ đồng mỗi năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành.
Chính phủ cho rằng việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người cũng góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế ở mức cao hơn so với việc điều chỉnh theo chỉ số CPI, người dân được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống xã hội được nâng lên.
Với mức giảm trừ dự kiến, những người có thu nhập thấp hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, theo đánh giá của Chính phủ.
Mặc dù việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ có tác động làm giảm thu ngân sách Nhà nước từ thuế thu nhập cá nhân trong một số năm đầu, nhưng theo Chính phủ, khi mức giảm trừ gia cảnh cao hơn, đồng nghĩa với số thuế phải nộp ít đi, thu nhập khả dụng của người dân sẽ tăng lên.
Chính phủ cho rằng việc này sẽ góp phần kích thích tăng chi tiêu hộ gia đình, tiêu dùng xã hội góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó có thể gián tiếp làm tăng thu ngân sách từ các nguồn thu khác trong trung và dài hạn.
Minh Anh
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia