19:19 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tăng cường lực lượng kiểm soát biên giới Tây Nam để chống dịch

13:56 25/04/2021

(THPL) - Các tỉnh biên giới Tây Nam đang tăng cường lực lượng, lập nhiều chốt kiểm soát dọc biên giới, xây dựng kịch bản cho tình huống xấu nhất trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng.

Mục tiêu của việc siết chặt là ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Điển hình tại TP Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang, tỉnh đã lập 48 chốt chặn, đồng thời đang lập bệnh viện dã chiến 300-500 giường để điều trị ca bệnh nhẹ, 50 giường điều trị những ca nặng.

Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur TP HCM được Bộ Y tế yêu cầu tăng cường bác sĩ, nhân viên y tế và thiết lập các labo xét nghiệm đủ tiêu chuẩn tại Hà Tiên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Kiểm tra y tế tại một khu cách ly tập trung của TP Hà Tiên. Ảnh: Báo Nhân dân

Tỉnh An Giang đang bố trí gần 200 tổ, chốt cùng 2.000 người trực. Tỉnh đã vận động 33.000 hộ dân gần biên giới ký cam kết chống dịch, không xuất nhập cảnh trái phép.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng An Giang khẳng định, công tác phòng chống dịch, ngăn chặn nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ hàng đầu. Tỉnh vận động 33.000 hộ dân sống gần biên giới ký cam kết thực hiện biện pháp chống dịch, không xuất nhập cảnh trái phép. Đầu năm đến nay, tỉnh phát hiện, bắt giữ 400 vụ vượt biên với hơn 600 người, đưa đi cách ly tập trung.

Tại Long An, tỉnh đang duy trì 40 tổ, chốt kiểm soát ở vùng biên. Trong đó có 13 chốt kiểm soát được xây dựng kiên cố bằng hình thức xã hội hóa.

Theo báo Vnexpress, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, bắt giữ hơn 130 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, trong đó có 95 người nước ngoài. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án 14 vụ án, 29 bị can về hành vi Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó 4 vụ đã xét xử.

Tại Tây Ninh - tỉnh có biên giới giáp Campuchia dài nhất, đang bố trí 123 chốt với trên 600 cán bộ, chiến sĩ túc trực. Địa phương đang "bọc lót nhiều lớp" để ngăn chặn dịch như vận động người dân không qua lại đường biên, hay thưởng nóng cho người tố giác vượt biên.

Làm việc với 10 tỉnh giáp Campuchia hôm 23/4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng ban chỉ đạo chống Covid-19 Quốc gia) yêu cầu, các tỉnh tăng cường kiểm soát, xử nghiêm nhập cảnh trái phép trước nguy cơ dịch xâm nhập.

"Những trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp đều bị xử lý hình sự, không thể vì một vài cá nhân mà gây họa cho cả nước", ông Đam nhấn mạnh và yêu cầu việc tổ chức cách ly cần đảm bảo quy định, không để lây nhiễm chéo.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu