Tân Yên - Bắc Giang: UBND xã Cao Xá có dấu hiệu vi phạm trong công tác khai thác tài nguyên đất
(THPL) - Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho UBND xã Cao Xá để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (còn gọi là đất san lấp) trong diện tích thuộc dự án “thi công cắt tầng, chống sạt lở đất, đá tại khu vực thôn Trung, xã Cao Xá, huyện Tân Yên”. Tuy nhiên, theo nội dung phản ánh của nhiều người dân sống tại đây, quá trình khai thác đã gây ảnh hưởng đến môi trường, gây ách tắc giao thông. Đặc biệt còn có dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi được Sở Tài nguyên & Môi trường cắm mốc và vượt quá trữ lượng cho phép.
Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên của Thương hiệu và Pháp luật đã khảo sát thực tế và làm việc cụ thể về nội dung trên tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo giấy phép khai thác khoáng sản mà UBND tỉnh Bắc Giang cấp cho UBND xã Cao Xá ngày 12/10/2021, diện tích khu vực khai thác là 2.800m2. Mức sâu khai thác theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được UBND xã Cao Xá thẩm định tháng 8/2021, độ sâu tầng kết thúc đến cốt +10,2m. Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác là 14.112m3. Thời hạn khai thác 6 tháng.

Đặc biệt, giấy phép khai thác có nêu rõ, trong quá trình khai thác phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, đảm bảo kỹ thuật, an toàn công trình; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong khu vực dự án, trên đường vận chuyển và qua khu dân cư. Sử dụng xe ô tô vận chuyển đất có tải trọng phù hợp theo quy định, đúng tuyến đường và thời gian vận chuyển cam kết trong phương án đã lập và được chấp thuận. Không sử dụng phương tiện cơi nới thành thùng, không bốc xúc, vận chuyển quá khổ, quá tải trọng cho phép.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, lượng xe chở đất chạy hàng ngày tại điểm khai thác của thôn Trung đã gây mất an toàn giao thông. Đây là trục đường tập trung dân cư đông đúc, có chợ, có trường học lại sát với nhà dân, nhưng lượng xe hàng ngày chạy rất nhiều và nhiều xe có tải trọng nặng.

Theo quan sát của PV, điểm khai thác đang được đơn vị thi công khai thác vượt ra ngoài phạm vi cấp phép. Các máy múc hoạt động hết công suất để múc đất đưa lên các xe tải rồi vận chuyển đến địa điểm tập kết.

Một số ý kiến người dân còn cho rằng, hiện tại khu vực khai thác ở thôn Trung, xã Cao Xá đang thực hiện sai mốc giới được Sở Tài nguyên môi trường giao. Việc cắt tầng trong quá trình khai thác chưa được đảm bảo, gây mất an toàn, nguy cơ sạt lở cao. Khi được hỏi về mốc giới, phạm vi của điểm khai thác, ông Vi Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Xá lấy lý do nhiều việc, leo lên đồi để chỉ mốc giới mệt, không có thời gian. Giao cho đồng chí địa chính xã ra chỉ mốc giới cho phóng viên thì đồng chí khẳng định đơn vị đang khai thác đúng vị trí được giao???

Với hệ thống 4 máy múc Comatxu 750, công suất 2.000m3/ngày thì chỉ cần múc liên tục 2 đến 3 ngày là hết trữ lượng được cấp phép. Như vậy cần làm rõ việc UBND xã Cao Xá có lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường còn gọi là đất san lấp trong diện tích dự án “thi công cắt tầng, chống sạt lở đất, đá tại khu vực thôn Trung, xã Cao Xá, huyện Tân Yên” để đánh cắp tài nguyên đất đi bán, thu lợi bất chính, gây thất thoát thuế, tài nguyên của Nhà nước.
Khi được phóng viên đặt lịch làm việc và đề nghị cung cấp hồ sơ khai thác khoáng sản được duyệt của thôn Trung thì chính quyền xã Cao Xá đã cố tình né tránh không cung cấp. Là chủ đầu tư của dự án, quy định cần phải lưu giữ hồ sơ khai thác, vậy mà ông Đỗ Văn Công, Chủ tịch UBND xã Cao Xá, huyện Tân Yên trả lời vòng vo khi được phóng viên đề nghị cung cấp hồ sơ khai thác tài nguyên khoáng sản: “Hồ sơ khai thác tài nguyên khoáng sản tôi không giữ, giao hết cho chuyên môn”. Khi phóng viên làm việc với bộ phận chuyên môn thì đồng chí địa chính xã lại trả lời: “Tôi không biết, tôi không được ai giao để giữ hồ sơ thiết kế khai thác”. Như vậy ai mới là người nắm giữ hồ sơ khai thác tài nguyên khoáng sản?

Trước thực trạng trên, đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Tân Yên, Công an huyện khẩn trương kiểm tra, nếu có sai phạm cần xử lý nghiêm và dứt điểm. Đồng thời truy thu thuế, phí tài nguyên, tiền cấp quyền đối với lượng khoáng sản đã thất thoát. Trường hợp chủ đầu tư cố tình vi phạm có thể xem xét đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép để tránh tình trạng “chảy máu” tài nguyên đất, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin nội dung này đến bạn đọc.
Hoài Thanh
Tin khác
Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện Nghị quyết 79, góp phần vào tăng trưởng 2 con số
Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm làm động lực phát triển
Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường
Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Dự báo thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
(THPL) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và...01/02/2026 08:18:24Siêu thị mini 0 đồng 2026: PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con
(THPL) - Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và...01/02/2026 08:22:52Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
(THPL) - Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia...31/01/2026 15:35:32Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
(THPL) - Từ tháng 2/2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, quyền tác giả,...31/01/2026 15:43:29