Tân Uyên, Lai Châu: Người dân hưởng lợi thiết thực từ môi trường rừng
(THPL) - Quan hệ giữa rừng và cuộc sống con người đã trở thành một mối quan hệ hữu cơ mật thiết. Không một dân tộc, một quốc gia nào không biết rõ vai trò và những giá trị quan trọng của rừng mang lại trong cuộc sống. Huyện Tân Uyên một địa phương có diện tích rừng lớn trên cả nước, với hơn 34 nghìn ha diện tích đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên là trên 30 ngàn ha, hiện tại rừng trồng tăng lên theo từng năm. Do đó, những chính sách về môi trường rừng đã đem lại cho người dân nơi đây những ích lợi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp công tác quản lí bảo vệ rừng tốt hơn.
Đón nhận lợi ích từ rừng
Những ngày cuối tháng 10, chúng tôi đến với mảnh đất Tân Uyên. Điều thu hút sự chú ý chính là hình ảnh đồi chè điệp trùng, phía xa xa là cánh rừng xanh dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn. Theo chân người dân lên bản. Câu chuyện mà họ chia sẻ thể hiện sự mừng vui, vì từ lâu họ được đón nhận giá trị kinh tế từ việc bảo vệ rừng. Tự hào về những điều mà họ đã làm được trong việc bảo vệ rừng.
Được biết, trước đây công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy còn gặp rất nhiều khó khăn do ý thức, trách nhiệm của người dân còn hạn chế nên vẫn xảy ra tình trạng bà con vào rừng chặt cây lấy gỗ, củi đun, phá rừng để làm nương rẫy. Qua năm tháng, sự kiên trì tuyên truyền của các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò của Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Uyên (BQL RỪNG), nhận thức của đồng bào thay đổi rõ rệt, rừng đã được bảo vệ sát sao.
Trong một buổi làm việc, ông Ngô Trọng Lịch, nguyên Giám đốc Qũy bảo vệ môi trường rừng Lai Châu (nay là Phó Giám đốc Sở NN&PTNT) chia sẻ: Từ khi nhà nước thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng,đã có tác động tích cực tới công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Số vụ phá rừng, cháy rừng, diện tích cháy và số vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng đã giảm đáng kể, Lai Châu không có tụ điểm lớn về phá rừng, kinh doanh lâm sản trái phép; tình trạng di cư tự do giảm; diện tích rừng đã được nâng lên (độ che phủ rừng của tỉnh từ 41,6% năm 2011 nâng lên trên 50% năm 2021) góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, đa dạng sinh học nâng lên; giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chính sách chi trả DVMTR không chỉ tác động tích cực tới công tác bảo vệ và phát triển rừng, còn góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho hơn 70 nghìn hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh với đơn giá chi trả khá cao, thu nhập bình quân của các hộ nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh cao, đây cũng là nguồn thu nhập ổn định được các hộ gia đình sử dụng có hiệu quả vào trong cuộc sống, người dân biết đầu tư phát triển sản xuất mua cây, con giống; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Tăng diện tích trồng và bảo vệ rừng
Ngay từ đầu xác định rõ chức năng, nhiệm vụ được giao, một trong những biện pháp mà BQL Rừng huyện Tân Uyên đã thực hiện để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đó là triển khai tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).
Ông Mai Hồng Hạnh, một người lãnh đạo trẻ, tâm huyết nhiều năm công tác tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Uyên cho biết: Năm nay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, trên tinh thần thực hiện nghiêm quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và quyết định số 2186/QĐ-UBND của UBND huyện Tân Uyên. Đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, viên chức và hợp đồng lao động đối với từng nội dung công việc; xác định tiến độ và khối lượng thực hiện.

Hằng tháng, đơn vị tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch giao.
Đến nay, công tác trồng rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Tân Uyên đã thực hiện tốt. Qua phối hợp cùng các xã Nậm Cần, Nậm Sỏ, Tà Mít, Mường Khoa, người dân nhất trí với chủ trương và chính sách trồng rừng năm 2022. Một số hộ gia đình có nhu cầu đăng ký trồng thêm và đã được BQL rừng phòng hộ đánh giá vùng thực hiện, đảm bảo để tăng diện tích trồng rừng so với chỉ tiêu được giao. Qua rà soát, vùng trồng rừng năm 2022 của Tân Uyên có thể tăng thêm diện tích 640,93 ha.
Đó là trồng 69 ha rừng thay thế, trồng 462 ha rừng sản xuất cây gỗ lớn và trồng 109 ha Quế. Hiện nay, Ban quản lý đã thực hiện trồng rừng được 571/645,93 ha. Trong đó: Diện tích trồng rừng thay thế 69 ha đã hoàn thành, diện tích cây Quế đạt 53/109ha, rừng sản xuất cây gỗ lớn đạt 449/462ha . Ngoài ra dự án trồng chè cổ thụ đang dần hiện hữu.
Rừng đã được trồng và chăm sóc thường xuyên hơn, màu xanh và niềm tin trở lại sau rất nhiều năm “chảy máu” những cánh rừng tây bắc. Hơn ai hết người dân Tân Uyên, Lai Châu thấu hiểu giá trị kinh tế từ rừng mang lại. Điều đó đồng nghĩa với việc những khát vọng ngàn đời về cuộc sống ổn định của người dân nơi đây đã hiện hữu nguồn lợi từ rừng.

Có thể nói, dưới sự chỉ đạo chung của huyện ủy, UBND huyện Tân Uyên, Ban quản lí rừng phòng hộ đóng góp vai trò quan trọng, tác động tích cực tới công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện. Từ đó, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt nhờ chính sách chi trả DVMTR, nhiều hộ đã sử dụng tiền môi trường rừng để tái sản xuất, mua cây giống, gia súc, đầu tư cho con cái ăn học. Từ đó, ý thức, trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện được nâng cao, số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại do cháy giảm rõ rệt. Không có tụ điểm lớn về phá rừng, kinh doanh lâm sản trái pháp luật.
“Để hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng chúng tôi tiếp tục cải tiến, đa dạng các hình thức tuyên truyền, thực hiện đầy đủ chính sách chi trả DVMTR, làm tròn sứ mệnh giữ gìn màu xanh vùng đệm những cánh rừng, ngút ngàn Hoàng Liên Sơn”, đó như một lời khẳng của ông Mai Hồng Hạnh - Phó ban quản lý khi trao đổi với chúng tôi.
Hi vọng rằng trong thời gian tới, BQLRPH Tân Uyên sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đươc giao phó, nâng tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sống và góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.
PV
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia