Tấn công mạng vào các cảng biển châu Á có thể gây tổn thất 110 tỷ USD
(THPL) - Tấn công mạng vào các cảng ở châu Á có thể làm thất thoát tới 110 tỷ USD, tương đương với một nửa tổng thiệt hại toàn cầu do thảm họa thiên nhiên gây ra trong năm 2018.
CNBC đưa tin, theo báo cáo ngày 30/10 từ công ty bảo hiểm Lloyd's of London, một cuộc tấn công mạng vào các cảng ở châu Á có thể làm thất thoát tới 110 tỷ USD. Con số này bằng một nửa tổng thiệt hại toàn cầu do thảm họa thiên nhiên gây ra năm 2018.

Kịch bản tệ nhất được dựa trên một cuộc tấn công mạng mô phỏng thành công vào 15 cảng ở Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Phía Lloyd's cho biết, khoảng 92% tương đương với 101 tỷ USD tổn thất ước tính của một cuộc tấn công như vậy không được bảo hiểm.
Con số 110 tỷ USD được Lloyd's tính toán bằng cách mô phỏng tác động của virus máy tính lên hệ thống. Sau khi xâm nhập hệ thống, nó sẽ làm xáo trộn hồ sơ cơ sở dữ liệu hàng hóa tại các cảng.
Theo Express Tribune, Châu Á là nơi tập trung của 9 trong số 10 cảng trung chuyển bận rộn nhất thế giới, và là một phần quan trọng trong dây chuyền cung ứng cho các công ty hàng đầu thế giới, từ xe hơi tới sản phẩm công nghiệp, dệt may, hàng điện tử.
Báo cáo cũng ước tính ngành hàng không vũ trụ sẽ hứng chịu tổn thất 28,2 tỷ USD, sản xuất – 23,6 tỉ USD và bán lẻ -18,5 tỉ USD từ tấn công mạng.
Những quốc gia thường xuyên cập bến mỗi cảng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Các nước châu Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 26 tỷ USD. Tiếp theo sau là các nước châu Âu với 623 triệu USD và Bắc Mỹ (266 triệu USD).
"Với ứng dụng ngày càng cao của công nghệ và tự động hóa, những rủi ro như thế này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn”, John Neal - giám đốc điều hành Lloyd’s cho biết.
Tuấn Anh (tổng hợp)
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia