Tạm giữ gần 10.000 sản phẩm thực phẩm nhập lậu tại Vĩnh Phúc
(THPL) - Ngày 13/1/2025, theo tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc, Đội Quản lý thị trường số 5 vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, tạm giữ gần 10.000 sản phẩm là thực phẩm nhập lậu.
Cụ thể, ngày 10/1, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải (Luân), địa chỉ tổ dân phố Lá Sen, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải (Luân) đang hoạt động bán lẻ sản phẩm rượu vang nho; rượu vang nổ, thuộc danh mục kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định vi phạm theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Ngoài ra, tại Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải (Luân) đang kinh doanh hàng hóa gồm 3.000 sản phẩm xúc xích (Made in China); 1.980 sản phẩm xúc xích trên nhãn hiệu Pinaung Sausage (Made in China); 3.780 túi thịt lợn cay (Made in China)...

Toàn bộ số hàng hóa trên là thực phẩm do nước ngoài sản xuất (Made in China), có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, đại diện hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa vi phạm theo quy định.
Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 5, đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.
Liên quan đến hàng hóa vi phạm, ngày 10/1/2024, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phát hiện và thu giữ trên 13 tấn thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm sau quá trình kiểm tra một kho hàng tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Tại thời điểm kiểm tra kho hàng, toàn bộ thực phẩm không rõ nguồn gốc chủ yếu là xúc xích, thịt bò khô và bánh kẹo các loại được để trà trộn cùng với một số mặt hàng thực phẩm có giấy tờ. Điều này khiến công tác kiểm đếm, phân loại của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Trên bao bì các sản phẩm đều in chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt. Nhiều sản phẩm đã có hiện tượng chảy nước và xuất hiện mùi hôi nồng.
Chủ kho hàng sinh năm 1990, trú tại huyện Đan Phượng thừa nhận, trên 13 tấn thực phẩm này hoàn toàn không có nguồn gốc xuất xứ, không hoá đơn chứng từ, được thu mua trôi nổi trên thị trường, chủ yếu là từ biên giới, sau đó đưa về Hà Nội và các tỉnh lân cận để tiêu thụ.
Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, thu giữ toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ liên quan để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Theo niêm yết, lô hàng vi phạm có tổng trị giá gần 1,9 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến hàng hóa vi phạm, ngày 11/01/2025, Đội QLTT số 4 - Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật đối với xe ô tô tải biển số: 63C-055.XX do Ông P.T.H có địa chỉ tại tỉnh Long An điều khiển. Tại thời điểm khám phát hiện bên trong thùng xe tải chứa gần 3.500 kg phân bón các loại không nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
Qua làm việc, ông T.P.H cho biết số hàng hóa nêu trên ông nhận vận chuyển thuê cho Công Ty T.N từ tỉnh Long An để tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đội Quản lý thị trường số 4 đã tạm giữ phương tiện vận tải, toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên để thẩm tra, xác minh, hoàn tất hồ sơ xử lý theo đúng quy định.
Minh Anh (t/h)
Tin khác
Quy định SPS trở thành “giấy thông hành” cho nông sản xuất khẩu
Công an phường Tây Hồ hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2
Phát huy tác dụng hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phường Tây Hồ
Fi Vietnam 2026: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt nâng cao cạnh tranh và phát triển bền vững
Việt Nam hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030
Ninh Bình: Cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản dịp hè
Giá vàng ngày 14/5: Vàng tiếp đà giảm, quanh mốc 165 triệu đồng/lượng
(THPL) - Thị trường vàng trong nước sáng nay (14/5) đi ngang sau phiên giảm mạnh trước đó. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp...14/05/2026 10:38:36Xây dựng nhãn hiệu “Gạo Việt Xanh phát thải thấp”, nâng tầm hạt gạo Việt
(THPL) - Trong lộ trình triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, việc ứng dụng công cụ số ViRiCert để số hóa dữ liệu canh tác đang...14/05/2026 09:48:1080kg xác ve sầu và khoảng trống quản lý
(THPL) - Vụ việc 80kg xác ve sầu bị tịch thu vì thiếu hóa đơn chứng từ không chỉ gây tranh cãi về tính đúng – sai trong thực...14/05/2026 09:06:00Dự báo thời tiết ngày 14/5: Nắng nóng trên cả nước, nhiều nơi trên 38 độ C
(THPL) - Theo dự báo, từ ngày 14 đến 15/5, nắng nóng gia tăng trên diện rộng tại nhiều khu vực trong cả nước, trong đó Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam...14/05/2026 07:45:58
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia