11:45 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tai nạn xe buýt và sập nhà làm nhiều người thương vong tại Ấn Độ

10:26 28/12/2018

(THPL) - Truyền thông Ấn Độ đưa tin ít nhất 35 học sinh bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra ngày 27/12 tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc nước này.

Theo TTXVN, chiếc xe buýt chở học sinh tới tham dự một cuộc mít tinh ở huyện Kangra đã bất ngờ lao xuống một rãnh sâu gần khu vực Lunj. 5 trong số những học sinh trên đã bị thương nặng.  

Trong khi đó, theo báo CAND, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 4 khác bị thương do bị tường nhà đổ sập tại bang Bihar, miền Đông nước này.

Hiện trường vụ sập nhà. (Ảnh: timesofindia.indiatimes.com)

Vụ việc xảy ra tối 26/12 tại huyện Jehanabad, cách thủ phủ Patna của bang Bihar khoảng 47 km về phía Nam sau khi một ngôi nhà cổ bị sập một phần. Ngay sau vụ việc, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã tới hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Toàn bộ những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

"Chúng tôi đang ở ngay tại vị trí giám sát công tác cứu hộ và tất cả những người bị mắc kẹt đã được giải cứu", một quan chức địa phương cho biết.

Các vụ tai nạn liên quan đến các công trình xây dựng bị xuống cấp là một vấn đề lớn ở Ấn Độ. Theo các chuyên gia, nguyên nhân xuất phát từ tình trạng quản lý lỏng lẻo và nạn tham nhũng, dẫn tới sử dụng vật liệu xây dựng không đảm bảo chất lượng, giám sát xây dựng không chặt chẽ và không đáp ứng đầy dủ các tiêu chuẩn về an toàn xây dựng.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu