15:34 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tai nạn máy bay ở Nga: Hai tiêm kích Su-34 va chạm trên không

07:20 07/09/2019

(THPL) - Trong khi bay huấn luyện định kỳ, hai tiêm kích Su-34 của Nga đã va chạm trên không, nhưng phi công đã hạ cánh an toàn và không ai bị thương.

Theo Sputnik, vụ tai nạn xảy ra hôm nay, 6/9, tại khu vực Lipetsk, khi 2 máy bay ném bom siêu thanh Su-34 đang tham gia một chuyến bay huấn luyện.

Hai máy bay Su-34. Ảnh: Sputnik

Nguyên nhân ban đầu của vụ va chạm được cho là do phi công bị khuất tầm nhìn.

“Chiếc máy bay đi trước quệt cánh vào buồng lái máy bay đi sau. Khi chuyển hướng bay, 2 chiến cơ va chạm nhau một lần nữa. Cùng lúc đó, mảnh vỡ lọt vào động cơ của một trong 2 chiếc máy bay”, một nguồn tin giấu tên thuật lại.

Theo news.zing.vn, phi công lái 2 chiếc Su-34 đã hạ cánh an toàn và không ai bị thương. Tuy vậy, 2 chiếc Su-34 bị hư hại khá nghiêm trọng. Cabin, động cơ và thân máy bay chiếc Su-34 bay phía sau bị hỏng nặng.

Phần cánh của chiếc Su-34 bay phía trước bị xé toạc, bên trong chứa thiết bị tác chiến điện tử.

Vụ tai nạn chết người gần nhất của Su-34 diễn ra vào ngày 18/1, trong khi bay huấn luyện định kỳ ở vùng Viễn Đông, hai tiêm kích bom Su-34 đã va chạm với nhau, hai phi công thiệt mạng, một người được cứu và người còn lại mất tích.

Su-34 là loại tiêm kích bom độc đáo của Nga và không có loại tương tự trên thế giới. Nó được thiết kế cho vai trò cường kích, nhưng có khả năng không chiến ưu việt. Su-34 nổi bật với buồng lái hình “mỏ vịt” với 2 phi công ngồi cạnh nhau.

Su-34 có thể mang theo tới 10 tấn vũ khí nên được gọi là “xe tăng bay”. Nó đã được sử dụng trong chiến dịch can thiệp quân sự của Nga ở Syria. Su-34 sẽ thay thế cho Su-24 trong vai trò cường kích tấn công mặt đất.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu