04:25 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sôi động và đặc sắc “Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ nhất năm 2023”

16:57 12/07/2023

(THPL) - Nhằm đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố, đa dạng hóa các sự kiện, lễ hội phục vụ người dân và du khách, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh “Hấp dẫn - sống động - hiện đại”, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023.

 Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ tại buổi họp báo công bố chương trình.

Lễ hội Sông Nước Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức,  Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể Thao cùng các sở, ngành triển khai thực hiện.

Lễ hội năm nay có nhiều các chương trình như:

Khai mạc Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 năm 2023, vào ngày 04 tháng 8 năm 2023 tại Di tích Cột cờ Thủ Ngữ, Quận 1.

Chương trình nghệ thuật Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023, với chủ đề “Sài Gòn – Dòng sông kể chuyện” vào lúc 20g00 ngày 06 tháng 8 năm 2023 tại Cảng Sài Gòn - Cảng Hành khách tàu biển.

Không gian “Trên bến dưới thuyền” tại Quận 1 (Tại Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè) và Quận 8 (Khu vực dọc bờ kè tuyến đường Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8) từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 8 năm 2023.

Các hoạt động thể thao dưới nước từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 8 năm 2023 tại Bến Bạch Đằng, số 02, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Giải đua thuyền ở Bến Bạch Đằng gồm các đội từ Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các đội đến từ các tỉnh, thành, song song đó là hoạt động các môn thể thao khác như trình diễn dù lượn, trình diễn bay bằng ván phản lực nước - Flyboard, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật khu dù lượn trên cao…

Lần đầu tiên tại TP.HCM có một lễ hội tôn vinh các giá trị văn hoá và nét đẹp về các dòng sông của địa phương cũng như những câu chuyện lịch sử gắn liền với đời sống người dân thành phố.

Hoạt động diễu hành trên sông từ 19g00 – 19g40 ngày 04, 05 tháng 8 và từ 21g00 – 21g40 ngày 06 tháng 8 năm 2023.

Không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 8 năm 2023, tại Công viên bến Bạch Đằng; Công viên Lam Sơn sẽ tổ chức trình diễn các loại hình nghệ thuật Di sản văn hóa dân tộc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể và tổ chức các trò chơi dân gian.

Trang trí ánh sáng nghệ thuật các bến tàu, cầu cảng tại khu vực Công viên bến Bạch Đằng và dọc bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè: tại bến tàu, cầu cảng tại khu vực Công viên bến Bạch Đằng; dọc bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. với các chủ đề hưởng ứng lễ hội.

Công viên bến Bạch Đằng sẽ là một điểm nhấn đặc biệt lần này của lễ hội.

Chương trình công bố sản phẩm du lịch đường thuỷ và tour kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh: Công bố 30 - 50 chương trình tour kích cầu du lịch Thành phố; giới thiệu các sản phẩm du lịch đường thủy mới và tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng trải nghiệm sản phẩm.

Hoạt động trang trí các mô hình, cụm tiểu cảnh mang biểu tượng Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực trung tâm Thành phố, từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 8 năm 2023 tại Công viên Lam Sơn, Công viên 30/4, Cảng Sài Gòn – Cảng Hành khách tàu biển, Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và các địa điểm tổ chức Lễ hội nhằm tạo nên các tác phẩm đường phố mới lạ, thu hút đông đảo người dân Thành phố và du khách đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Phát biểu về sự kiện bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch nhấn mạnh: “Chương trình không chỉ quảng bá lịch sử, đặc trưng văn hóa của Thành phố mà còn khai thác các giá trị từ tài nguyên sông, biển của Thành phố, góp phần định vị thương hiệu của Thành phố -một đô thị gìau bản sắc văn hoá . Qua đó lan tỏa niềm tự hào, tình yêu dành cho Thành phố cũng như truyền cảm hứng du lịch, khám phá điểm đến Thành phố tới du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố”. 

Huy Khôi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu