04:25 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Sôi động thị trường lá dong, lạt giang những ngày cận Tết

19:21 18/01/2023

(THPL) - Sau 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, Chợ lá dong Ông Tạ (quận Tân Bình) hay phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) đã nhộn nhịp trở lại.

Theo tìm hiểu, cứ khoảng 23 đến 29 tháng Chạp, khu chợ lá dong nằm tại ngã ba Ông Tạ, (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, TP.HCM) lại tấp nập bày bán những bó lá xanh mướt và lạt gói bánh chưng. 

Vào những ngày này khi đi trên đường Cách mạng Tháng Tám đoạn giao cắt với Phạm Văn Hai quận Tân Bình, chúng ta dễ dàng bắt gặp cảnh mua bán nhộn nhịp các loại lá dong, lá chuối, dây lạt, các vật dụng để phục vụ cho việc gói bánh chưng, bánh tét trong những ngày Tết cổ truyền.

Mặc dù khu chợ chỉ kéo dài khoảng 1000 mét nhưng có đến hàng trăm người bán phủ kín một màu xanh dọc 2 bên đường Cách mạng Tháng Tám. Lá dong tại đây được các tiểu thương phân ra thành nhiều loại. Lá lớn, loại tốt dao động từ 120.000 - 150.000 đồng/bó 50 lá; Loại trung khoảng 100.000 đồng và loại lá nhỏ khoảng 80.000 đồng. Các loại khuôn gói bánh chưng có giá dao động từ 20-40.000 đồng tùy kích thước. Trong khi đó, lá chuối để gói bánh tét và một số loại bánh khác cũng được nhiều người kinh doanh với giá bán khoảng 20-25.000 đồng/kg.

Sôi động thị trường lá dong, lạt giang những ngày cận Tết. Ảnh: Internet

Theo một số tiểu thương, đa số các loại lá dong, dây lạt, khuôn bánh chưng… được bày bán tại khu vực này được thu mua và vận chuyển chủ yếu từ các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) và một số tỉnh phía Bắc về phục vụ nhu cầu gói bánh chưng của người dân TP. Hồ Chí Minh.

Còn tại Hà Nội, vào những ngày cận Tết, khu chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô trên phố Trần Quý Cáp cũng nhộn nhịp người mua. Tại đây có khoảng 7-8 sạp hàng kéo dài khoảng 50 mét với đủ các loại lá dong các nơi đổ về. Các sạp mở hàng từ sáng tới tối tạo điều kiện cho nhiều người đến đây và lựa chọn nguyên liệu. 

Lá dong, khuân gói bánh, lạt giang được bày bán tại các sạp. Ảnh: Internet

Tại các khu chợ lá dong, mỗi năm đều có lượng khách ổn định. Dù hiện nay nhiều gia đình không còn tự gói bánh ở nhà mà mua sẵn ở siêu thị, cửa hàng, nhưng với nhiều người, việc gói bánh chưng, bánh tét hàng năm là dịp để gia đình sum họp, quây quần bên nhau, giữ nét văn hóa ngày Tết truyền thống.

Thanh Mai (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu